|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chuông đóng phiên giao dịch (Closing Bell) là gì? Hiểu thêm về chuông đóng phiên giao dịch

15:33 | 01/04/2020
Chia sẻ
Chuông đóng phiên giao dịch (tiếng Anh: Closing Bell) là khi có một tiếng chuông vang lên báo hiệu phiên giao dịch cuối cùng kết thúc tại sàn giao dịch chứng khoán.
Chuông đóng phiên giao dịch (Closing Bell) là gì? Hiểu thêm về chuông đóng phiên giao dịch - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: cnbc)

Chuông đóng phiên giao dịch (Closing Bell)

Khái niệm

Chuông đóng phiên giao dịch trong tiếng Anh là Closing Bell.

Chuông đóng phiên giao dịch là khi có một tiếng chuông vang lên báo hiệu phiên giao dịch cuối cùng kết thúc tại sàn giao dịch chứng khoán. Không phải tất cả các sàn giao dịch chứng khoán đều sử dụng hệ thống báo hiệu truyền thống này, nhưng tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thì có. 

Chuông đóng phiên giao dịch vang lên lúc 4 giờ chiều (theo giờ EST - Giờ chuẩn miền đông của Mỹ). Giữa những năm 1870 và 1903, người ta sử dụng chiêng để làm chuông đóng phiên tại NYSE. Chuông bằng đồng thau sau đó được ra mắt khi sàn giao dịch chuyển địa điểm đến trụ sở hiện tại của nó và chiếc chuông bằng đồng thau giờ vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Hiểu thêm về chuông đóng phiên giao dịch

Chuông tại NYSE hiện giờ được điều khiển bằng điện, thay vì rung bằng tay. Chuông được sử dụng để kiểm soát giao dịch liên tục xảy ra trên các sàn giao dịch và trên thị trường.

NYSE bắt đầu có những vị khách mời đặc biệt rung chuông đóng phiên giao dịch thường xuyên vào năm 1995. Công việc diễn ra thường ngày này được công khai rộng rãi và thường được thực hiện bởi một công ty. 

Trước năm 1995, việc rung chuông thường là trách nhiệm của các nhà quản lí sàn giao dịch. Có những chiếc chuông được đặt tại mỗi bốn phiên giao dịch chính của NYSE. Một khi được nhấn nút, các chuông sẽ cùng rung lên. Người bấm chuông ấn nút trong khoảng 10 giây. Người ta còn đặt thêm cả một chiếc búa ở phía trước chuông báo để giữ trật tự trong các phiên giao dịch.

Chuông báo kết thúc phiên giao dịch theo kiểu truyền thống giờ không xuất hiện tại các sàn giao dịch khác, chẳng hạn như Nasdaq. Cũng giống như nghi thức rung chuông mở đầu phiên giao dịch, khách mời có thể được mời tham dự nghi thức rung chuông đóng phiên giao dịch

Các khách mời bao gồm các công ty đang kỉ niệm ngày đầu tiên giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi thương mại khác cũng được mời để tham dự nghi thức kết thúc phiên giao dịch, thường liên quan đến một dịp đặc biệt hoặc chiến dịch tổ chức.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.