Điểm tích cực là nhịp điều chỉnh chưa ảnh hưởng lên xu hướng tăng hiện tại. Ngoài ra, tỉ trọng cổ phiếu giảm mạnh cho thấy chiến lược phù hợp trong ngắn hạn là cơ cấu lại danh mục.
Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng đột biến trong phiên lao dốc 21/4 với áp lực bán tháo tại hầu hết nhóm ngành, trong đó có đóng góp đáng kể từ các giao dịch thỏa thuận.
Doanh thu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp gần 3 lần lên 219,5 tỉ đồng, bao gồm lãi 162,3 tỉ đồng từ các tài sản đã bán; 39,5 tỉ đồng từ cổ tức và 19,1 tỉ đồng từ đánh giá lại chứng quyền có đảm bảo.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBC quay đầu giảm sàn với khối lượng giao dịch khủng trong phiên 20/4, sau khi chứng kiến nhịp tăng giá gấp đôi lên gần 30.000 đồng/cp.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 21/4 đổ mạnh vào thị trường, tập trung nhóm ngân hàng và bất động sản, cho thấy tâm lí lạc quan của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cùng chiều khối ngoại, tự doanh tiếp tục ghi nhận thêm phiên bán ròng.
Thị trường chứng khoán phiên 20/4 lao dốc khi giá dầu thô giảm xuống dưới 0, cho thấy nhu cầu dầu cho hoạt động kinh tế đã sụp đổ vì các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chậm được thông qua cũng ảnh hưởng tâm lí nhà đầu tư.
Thống kê giao dịch phiên 20/4, NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng 409 tỉ đồng trên cả ba sàn với tâm điểm mã VIC. Đây cũng là phiên xả thứ 15 liên tục của khối ngoại.
Lợi nhuận quí I của các doanh nghiệp niêm yết không đạt như kì vọng có thể khiến cho áp lực chốt lời gia tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu đã trải qua một nhịp hồi phục mạnh và giá hiện tiếp cận các vùng kháng cự.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 21/4 của công ty chứng khoán, dấu hiệu hiện tại cho thấy xu hướng tăng điểm đang gặp trục trặc nhưng tạm thời chưa có dấu hiệu đảo chiều cụ thể.
Giống như nhiều công ty cùng ngành, Chứng khoán BOS (trước đây là Chứng khoán Artex) cũng ghi nhận quí I thua lỗ, chủ yếu do hoạt động tự doanh cổ phiếu.
Charlie Munger ví cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra là "cơn bão khủng khiếp nhất" từng xảy ra, và nói rằng Berkshire Hathaway sẽ không phung phí tiền vào các doanh nghiệp đang "chìm xuồng".
Khi dư địa chính sách tiền tệ không còn lớn, áp lực giảm lãi suất dồn lên chính các ngân hàng. Biên sinh lời (NIM) ngân hàng được dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm trong nửa cuối năm và chỉ hồi phục khi mặt bằng lãi suất hạ nhiệt.