|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Berkshire Hathaway chỉ mong sống sót qua đại dịch, không săn lùng các món hời

11:25 | 20/04/2020
Chia sẻ
Charlie Munger ví cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra là "cơn bão khủng khiếp nhất" từng xảy ra, và nói rằng Berkshire Hathaway sẽ không phung phí tiền vào các doanh nghiệp đang "chìm xuồng".
Berkshire Hathaway sẽ không săn lùng các món hời trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway và bạn thân của Warren Buffett. Ảnh: Bloomberg

"Chúng tôi giống như thuyền trưởng trên một con tàu khi cơn bão khủng khiếp nhất tiến đến. Chúng tôi chỉ muốn sống sót qua cơn bão này, và chúng tôi muốn có thật nhiều thanh khoản khi nó đi qua. Chúng tôi sẽ không chơi theo kiểu "tất cả mọi thứ đang chìm xuồng tới nơi rồi, hãy quăng hết tiền dự trữ để mua lại doanh nghiệp nào"".

Đó là lời ông Charlie Munger, cộng sự lâu năm của Warren Buffett và Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, nói trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 17/4.

Hai nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger và Warren Buffett đều đang tỏ ra rất thận trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến cho triển vọng hoạt động của nhiều doanh nghiệp trở nên mù mịt. Nhưng giới lãnh đạo doanh nghiệp cũng không mấy mặn mà tìm kiếm sự trợ giúp của cả hai người.

Ông Munger nói: "Điện thoại của chúng tôi không đổ chuông liên tục. Tất cả đều đang ngồi im chờ đợi". Ông Munger chỉ ra ngành hàng không là một trong những lĩnh vực tiêu biểu mà giới lãnh đạo có rất ít hành động để củng cố nguồn vốn và hầu như chỉ đang trông chờ sự trợ giúp của chính phủ.

Ông Munger nói: "Họ không biết mình cần phải làm cái quỷ gì nữa. Tất cả bọn họ đều đang đàm phán với chính phủ, nhưng họ không gọi cho Warren".

Lập trường hiện tại của Berkshire Hathaway hoàn toàn trái ngược với quá khứ. Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, Warren Buffett đã mạnh tay đầu tư vào các công ty bluechip như Goldman Sachs, General Electric và Bank of America.

Giang