Theo nhận định của công ty chứng khoán, chỉ 1 phiên điều chỉnh chưa gây ra tác động quá lớn đến xu hướng tăng của chỉ số và VN-Index sẽ có cơ hội sớm hồi phục trở lại với vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 1.325 - 1.335.
Trong phiên thị trường đảo chiều giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng 688 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX, tâm điểm cổ phiếu HPG. Thị trường UPCoM tiếp tục ghi nhận trạng thái giao dịch đối lập với giá trị mua ròng đạt gần 54 tỷ đồng.
Trong phiên giảm sâu hôm nay, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 240,5 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào một số mã như GEX, nhóm ngân hàng (VCB, LPB, STB, OCB).
Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp, Bóng đèn Rạng Đông cũng lên kế hoạch phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP trong 6 tháng đầu năm 2022.
Theo quan điểm của bà Nguyễn Lý Thu Ngà, chuyên viên cao cấp phân tích chiến lược của SSI Research, điểm số thị trường ở mức cao nhất lịch sử nhưng định giá thị trường thì vẫn ở mức hợp lý, thấp hơn nhiều mức 22 lần từng ghi nhận trong năm 2018.
Theo SSI Research khi sóng 5 tăng giá của mẫu hình Elliot đang dần đươc hoàn thiện thì nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn lợi nhuận trong quá trình VN-Index hướng về vùng 1.400 điểm.
So với đầu năm nay, nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng phi mã như PVS, BSR, ... nhưng cũng có những cái tên cùng ngành chỉ nhích lên không đáng kể hoặc thậm chí đi xuống.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu họ dầu khí, thép, dược phẩm, bất động sản khu công nghiệp đồng loạt diễn biến khởi sắc, trong khi đó nhóm ngân hàng điều chỉnh sâu.
Tuần giao dịch vừa qua (31/5 - 4/6) chứng khiến sự bứt phá của cổ phiếu dầu phí và dược phẩm với nhiều mã tăng ấn tượng như PVC, PVS, LDP, DP1, DDN và CDP.
Trong phiên thị trường tiếp tục bứt phá (4/6), NĐT cá nhân là bên rót vốn mạnh nhất với hơn 1.300 tỷ đồng, theo sau có khối tự doanh đảo chiều mua ròng và các tổ chức trong nước mua ròng nhẹ.
FLC là một trong 10 mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong hai tuần gần đây, trái ngược với xu hướng bán ròng trong gần ba tuần trước đó.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ hướng dần lên kháng cự Fibonacci kế tiếp quanh mốc 1.385 điểm với chỉ số RSI tiến sát vào mốc 90 điểm. Khi tiến vào vùng này, thị trường có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh.
Đợt bùng phát dịch thứ 4, lạm phát cao hơn trong quý II, dư nợ ký quỹ toàn thị trường đang ở mức cao và thị trường hiện tại không còn bị định giá thấp là những rủi ro tiềm tàng được VNDirect nêu ra.
Trong tuần (31/5 – 4/6), khối ngoại đẩy giá trị bán ròng toàn thị trường đạt kỷ lục mới gần 6.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại xả mạnh HPG tới 3.364 tỷ đồng, theo sau là loạt cổ phiếu ngân hàng như MBB, STB, VCB.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: LPB (LienVietPostBank), KBC (Kinh Bắc) và PVS (Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC).
Cái tên Sacombank đang trở thành tâm điểm của thị trường ngân hàng khi cổ phiếu liên tục tăng trần và sự xuất hiện của một gương mặt đình đám trên thị trường tại vị trí Quyền Tổng Giám đốc.