Theo nhận định của công ty chứng khoán, diễn biến giằng co có thể còn tiếp diễn nhưng với tín hiệu cung chưa cao, VN30-Index vẫn có cơ hội tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch tiếp theo.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy các chỉ số có thể sẽ biến động hẹp với khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp hoặc dòng tiền có thế sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.
Sau phiên bán ròng nhẹ, dòng tiền ngoại trở lại mua ròng gần 172 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 2,06 triệu đơn vị. Quan sát giao dịch theo nhóm ngành, NĐT nước ngoài tập trung mua ròng nhóm sản xuất thực phẩm, dầu khí, ngân hàng trong khi rút vốn mạnh mẽ ở nhóm chứng khoán.
Trong khi nhiều mã hạ nhiệt, cổ phiếu STB tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tiếp lên 21.750 đồng/cp. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn chưa thể bù đắp tỷ lệ giảm gần 40% từ cuối tháng 3 và STB đang giao dịch ở mức đáy một năm.
Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin về việc cách chức mọi chức vụ trong Đảng với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, khai trừ khỏi Đảng với Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà. Một số cá nhân bị cảnh cáo như Nguyên Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, chủ tịch VSD Nguyễn Sơn, chủ tịch VNX Nguyễn Thành Long.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông tin về kỳ họp thứ 15. Theo đó, một số cán bộ trong lĩnh vực chứng khoán bị xử lý kỷ luật như Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà.
Hàng loạt các cổ phiếu đầu ngành tăng bứt phá và là động lực kéo thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất trên thế giới. Dòng tiền có dấu hiệu đổ vào các cổ phiếu hàng đầu với mức giá hấp dẫn.
Sau phiên tăng mạnh hôm qua, VN-Index tăng mạnh trong phiên ATO, nhưng sau đó thị trường cân bằng trở lại và chỉ số lùi về gần mốc tham chiếu. Lực cầu dần gia tăng giúp chỉ số hướng đến giao dịch quanh mốc 1.240 điểm.
Trong phiên VN-Index tăng điểm bùng nổ, nhà đầu tư cá nhân trở lại nâng đỡ thị trường với việc mua ròng 173 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 140 tỷ đồng.
Toàn ngành có tới 9 mã đóng cửa tăng kịch trần, gồm BID, SHB, LPB, VPB, MBB, OCB, TCB, CTG và STB. Điều đáng nói, đây đều là những cổ phiếu vốn hoá lớn dòng bluechip và đã chiết khấu về mức đáy một năm qua.
Theo Thủ tướng, để doanh nghiệp có thể niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán nước ngoài thì nhà nước phải tạo cơ hội, môi trường, điều kiện để doanh nghiệp lớn mạnh; song doanh nghiệp phải nỗ lực để tự lớn mạnh,...
Theo nhận định của công ty chứng khoán, xu hướng hồi phục sẽ tiếp diễn. Vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN30 là 1. 260 điểm và thấp hơn là 1.185 - 1.200 điểm. Kháng cự gần nhất là 1.285 - 1.300 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, diễn biến tăng điểm diễn ra nhanh nên có thể nhà đầu tư sẽ tranh thủ bán ra, dẫn đến cung gia tăng và gây khó khăn cho nhịp hồi phục trong phiên giao dịch tiếp theo.
Sau khi mạnh tay mua gom trong những phiên lao dốc, nhà đầu tư ngoại dường như “đứng ngoài” khi thị trường bật hồi hơn 56 điểm. Lực cầu giảm so với áp lực bán ra khiến nhóm này chuyển bán ròng về giá trị, chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu ngân hàng, thép, dịch vụ tài chính
Sau nhiều tháng nhà đầu tư lại được "soi" giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán. Ngày hôm nay (17/5), bộ phân tự doanh của các CTCK mua ròng hơn 154 tỷ đồng với khối lượng hơn 5 triệu đơn vị.
Trong hai ngày 16 và 17/5/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?