Trong phiên hôm nay (13/2), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 170 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 9,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Kịch bản dòng tiền tại các nhóm nhà đầu tư trong tuần qua có sự thay đổi ở khối tổ chức nội. Trong đó các tổ chức trong nước chuyển hướng mua ròng 1.073 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ gom ròng 177 tỷ đồng.
Theo BSC, trong xu hướng tăng giá, nhóm bảo hiểm có diễn biến kém tích cực nhất khi chỉ tăng trung bình 4,18%. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực lội ngược dòng tốt nhất trong các giai đoạn thị trường giảm giá.
Từ dữ liệu thống kê, nhóm phân tích của BSC nhận thấy thời gian tăng điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi hình thành đến này vẫn áp đảo (chiếm 52%) dù vậy tính biến động khá lớn.
Việc một số cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng mạnh cuối phiên như STB và BID đã giúp toàn ngành thu hẹp đà giảm. Trong khi đó, hai cổ phiếu EIB và OCB giảm kịch sàn.
Thị trường đỏ lửa trong phiên giao dịch hôm nay và có thời điểm về sát mốc 1.030. Nhờ lực cầu bắt đáy tích cực nhập cuộc cùng đà bán ở các nhóm cổ phiếu chững lại giúp VN-Index rút chân và chỉ còn giảm gần 12 điểm khi đóng cửa.
Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam vừa có những chia sẻ liên quan đến việc công an TP HCM yêu cầu một số công ty chứng khoán cung cấp thông tin về tài khoản giao dịch cổ phiếu EIB.
Trong tuần 6 – 10/2, nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh bán ròng 1.407 tỷ đồng trên HOSE, quy mô gấp hơn 5,4 lần so với tuần trước đó. Tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 841 tỷ đồng.
Chứng khoán Việt Nam giai đoạn thăng hoa thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Hệ quả là các công ty chứng khoán phải đẩy mạnh tăng vốn và nhân sự để đáp ứng nhu cầu. Nhưng khi thị trường biến động mạnh năm 2022, tăng trưởng nhân sự tại các công ty chững lại, thậm chí nhiều đơn vị phải cắt giảm lượng lớn.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: PVD (Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí), PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) và ANV (Nam Việt).
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?