S&P 500 và Nasdaq Composite duy trì đà tăng sau cuộc bầu cử tổng thống nhờ việc Fed hạ lãi suất thêm 25 bps. Tuy nhiên, Dow Jones giảm nhẹ do nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự điều chỉnh.
Các cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất nhiều phương án khác nhau về cuộc xung đột. Đa phần muốn "đóng băng" tiền tuyến như hiện tại và buộc Ukraine tạm ngừng nỗ lực gia nhập NATO.
Các quốc gia xuất khẩu của châu Âu, dẫn đầu là Đức, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu ông Trump thắt chặt các hạn chế thương mại, trong khi đó, các nhà xuất khẩu châu Á phải chịu nhiều rào cản thương mại hơn.
Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ sẽ khiến các nhà đầu tư chú ý tới câu hỏi "những yếu tố nào có thể ngăn Fed tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12".
Mặc dù được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong vòng 10 năm tới, lĩnh vực tài chính xanh vẫn đối mặt với một loạt thách thức về pháp lý, rủi ro về tẩy xanh hay lợi nhuận thấp.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều vọt tăng sau khi ông Trump được xác nhận sẽ trở lại Nhà Trắng. Thị trường kỳ vọng các chính sách dưới thời ông Trump sẽ giúp nền kinh tế Mỹ mạnh hơn, nhưng kèm theo đó là lạm phát cao hơn.
Theo truyền thông Anh, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã chi tổng cộng 3,5 tỷ USD trong cuộc bầu cử tổng thống được cho là tốn kém nhất trong lịch sử của nước này.
Một loạt lãnh đạo thế giới từ khắp các châu lục đã nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến nay chưa có phát biểu về kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ.
Phân tích thắng lợi của ông Donald Trump, các chuyên gia cho rằng điều này bắt nguồn từ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà ông đề xướng trong nhiệm kỳ đầu cầm quyền.
75% phiếu bầu của bang Georgia được kiểm đếm và ông Trump đang dẫn trước với khoảng 52,7% phiếu bầu. Tại các bang Pennsylvania, Michigan và Winconsin, bà Harris đang dẫn trước ông Trump.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.