Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đã giảm dự báo tiêu thụ ngô trong năm mùa vụ 2019 - 2020 trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi (ASF) đang bùng phát trên khắp đất nước.
Những người trồng đậu nành Mỹ đang nhắm tới các thị trường mới vì nhu cầu từ Trung Quốc đã giảm mạnh khi cuộc chiến thương mại Washington - Bắc Kinh leo thang.
Trung Quốc đã mua một khối lượng nhỏ đậu nành, lúa mì, cao lương và thịt heo Mỹ vào tuần trước, trước khi diễn ra đợt leo thang căng thẳng thương mại mới nhất với Washington, theo dữ liệu mới nhất được Mỹ công bố hôm 8/8.
Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết trong tháng 7, nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 8% so với một năm trước đó, lên mức cao nhất trong gần 1 năm, khi các nhà nhập khẩu tăng mua đậu nành Brazil vì biên lợi nhuận nghiền đậu nành cao.
Tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đẩy người mua Trung Quốc tìm đến Brazil để thay thế cho nguồn cung đậu nành Mỹ, nhưng giá đậu nành tăng cao dưới tác động của thương chiến đang khiến Trung Quốc quay lưng với nhà cung cấp Nam Mỹ.
Hôm 7/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á đang lên kế hoạch loại bỏ đậu nành, dầu hạt cải và dầu cọ khỏi cơ chế quản lí hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.
Báo cáo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực trung bình đạt 170,9 điểm trong tháng 7, giảm 1,1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 2,3% so với cùng kì năm ngoái.
Các nhà sản xuất gạo dự báo xuất khẩu tiếp tục giảm, trong khi nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu, Australia phải nhập khẩu lúa mì lần đầu tiên trong 12 năm.
Trong một năm mà sức nóng kỉ lục đang thiêu đốt châu Âu và trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỉ làm ngập lụt nhiều vùng của Trung Mỹ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thời tiết cực đoan.
Hôm 28/7, truyền thông quốc gia Trung Quốc cho biết Mỹ đã xuất khẩu hàng triệu tấn đậu nành sang quốc gia châu Á kể từ khi lãnh đạo hai nước gặp mặt vào tháng 6. Trong khi đó, số liệu chính thức từ Mỹ chỉ ra khối lượng xuất khẩu thấp hơn nhiều.
Trung Quốc đã thông qua việc nhập khẩu lúa mì từ khu vực Kurgan của Nga, cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết hôm 26/7, đưa Nga tiến gần hơn đến mục tiêu tăng mạnh xuất khẩu ngũ cốc.
Bất chấp khả năng được miễn trừ thuế quan nhập khẩu, các nhà nghiền đậu nành Trung Quốc có thể không sớm mua một lượng lớn hàng từ Mỹ vì lợi nhuận thấp và lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng,…