|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc tạm ngưng mua đậu nành Mỹ, cuộc chiến thuế quan ngày càng leo thang

18:48 | 30/05/2019
Chia sẻ
Trung Quốc, nước mua đậu nành lớn nhất thế giới, mới đây tuyên bố tạm ngưng các giao dịch thu mua đậu nành Mỹ sau khi chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.
Trung Quốc tạm ngưng mua đậu nành Mỹ, cuộc chiến thuế quan ngày càng leo thang - Ảnh 1.

Trung Quốc tạm ngưng mua đậu nành Mỹ vì cuộc chiến thuế quan leo thang hồi tháng 5 này. (Ảnh: Bloomberg)

Các doanh nghiệp ngũ cốc do Nhà nước Trung Quốc điều hành vẫn chưa nhận được lệnh tiếp tục mua đậu nành, vốn nhằm bày tỏ thiện chí với Mỹ trong đàm phán thương mại.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp này cũng không kì vọng hoạt động thu mua diễn ra khi chưa có sự nhất trí trong các cuộc đàm phán thương mại, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Trung Quốc tạm ngưng mua đậu nành Mỹ, cuộc chiến thuế quan ngày càng leo thang - Ảnh 2.

Trung Quốc đã tăng mua đậu nành Mỹ trong thời gian gần đây. (Nguồn: Bloomberg).

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa có kế hoạch hủy bỏ giao dịch mua đậu nành từ Mỹ trước đó.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã khiến căng thẳng thương mại với Trung Quốc leo thang sau khi nâng thuế quan đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, qua đó buộc Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vào cuối tháng 6/2019. Theo đó, một số chuyên gia cho rằng hai nước có thể đưa ra một giải pháp tiềm năng.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy đất nước tỉ dân đã mua 13 triệu tấn đậu nành từ Mỹ sau khi hai nước đồng ý đình chiến thương mại vào tháng 12/2018, trong một động thái nhằm thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thương mại.

Mặc dù Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết, Trung Quốc đã cam kết mua thêm 10 triệu tấn đậu nành Mỹ, giao dịch mua hàng hiện đã dừng lại.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Trung Quốc vẫn chưa đặt mua khoảng 7 triệu tấn đậu nành mà họ cam kết mua trong năm tài khóa này.

Phát ngôn viên của hai doanh nghiệp nhà nước Cofco và Sinograin tại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào.

Trần Nam Thi