Luôn có người thắng, kẻ thua trong bất kì cuộc tranh chấp nào, và người trồng đậu nành Brazil là một ví dụ điển hình cho người giành chiến thắng lớn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Mexico sẽ cho phép nhập khẩu gạo Brazil và Brazil sẽ cho phép nhập khẩu đậu Mexico, hai nước cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy với (11/5) khi các quan chức nông nghiệp hàng đầu của hai bên gặp nhau tại Nhật Bản.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin đã xác định nguyên nhân lây nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai. Cà phê sạch - giải pháp cho thực trạng cà phê giá rẻ, chất lượng thấp
Đậu nành, một mặt hàng nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 8 USD/giạ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 vì bất ổn gia tăng trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước này.
Thứ Năm (9/5), cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm thế giới tăng khoảng 1,5% trong tháng 4, với sự gia tăng của giá sữa và thịt đã giúp cân bằng sự sụt giảm ghi nhận ở ngũ cốc.
Dữ liệu hải quan công bố hôm 8/4 cho biết nhập khẩu đậu nành tháng 4 của Trung Quốc tăng 10,7% so với cùng kì năm ngoái, vì các lô hàng bị trì hoãn từ tháng 3 đã được chuyển tới người mua hàng đầu thế giới.
Báo cáo các dự án trồng trọt của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) – NASS cho thấy diện tích ngô trồng phục vụ cho nhiều mục đích ước tăng 4% so với năm ngoái lên khoảng 92,8 triệu mẫu Anh.
Theo Financial Times, Mỹ đã xuất khẩu nhiều đậu nành hơn sang Trung Quốc trong tháng 2 so với năm trước, đợt tăng đầu tiên kể từ khi cuộc chiến thuế quan giữa hai quốc gia nổ ra trong năm ngoái.
Chỉ số giá thực phẩm của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ổn định trong tháng 3, khi giá sữa tăng đã bị cân bằng bởi sự sụt giảm của giá ngũ cốc, dầu thực vật và đường.
Mỹ đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm thứ Năm (18/4), với phán quyết Bắc Kinh đã không công bằng trong việc áp hạn ngạch đối với lúa mì, gạo và ngô của Mỹ, theo AP.
Trung Quốc đã tăng cường hoạt động thu mua nông sản Mỹ, thể hiện thành ý trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài trong một năm, nhưng cũng phản ánh nhu cầu lớn của quốc gia này đối với hàng hóa nông sản.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đã định hình lại dòng chảy quốc tế của hàng hóa, với việc Brazil nắm bắt cơ hội để đáp ứng nhu cầu đậu nành của Trung Quốc trong khi điều tương tự cũng diên ra đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Australia.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng,…