Mỹ đã chiếm ưu thế trong phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với vụ kiện Trung Quốc trợ giá ngũ cốc, thành công trong việc không thừa nhận một phương pháp tính toàn cũng được Ấn Độ sử dụng.
Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường nông nghiệp chao đảo và mang lại cho các thương nhân ngũ cốc hàng đầu thế giới thứ họ luôn mong muốn để thu về lợi nhuận, đó là sự biến động.
Các nhà xay xát lúa mì tại châu Á đang nhanh chóng thu mua những lô ngũ cốc từ Aragentina để chuyển tới vào nửa đầu năm này, thường là mùa cao điểm xuất khẩu đối với các nhà cung cấp truyền thống Australia, nơi hạn hán đang ảnh hưởng tới sản lượng năm thứ hai liên tiếp.
Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng ngành nông nghiệp để kích thích kinh tế nông thôn, khi quốc gia này tìm cách thúc đẩy tăng trưởng và bù đắp cho những thách thức về thương mại, Reuters trích dẫn một tuyên bố đầu tiên từ chính phủ trong 2019.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu dầu thô xuống còn 0%. Chuyên gia dự báo giá vàng 2019 trên 37 triệu đồng/lượng và sức hấp dẫn của vàng miếng.
Mặc dù bất ổn là vấn đề cố định, thậm chí cần thiết, trên thị trường hàng hóa, nhưng có lẽ chưa bao giờ lớn như vậy đối với các nhà giao dịch nông nghiệp trong 2019, vì tương lai của thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã nâng dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2018 lên 2.611 triệu tấn, phản ánh điều chỉnh tăng đối với mặt hàng ngô, lúa mì và gạo trong báo cáo mới nhất về Cung Cầu Ngũ cốc.
Lượng mưa gió mùa dưới mức bình thường và sự xuất hiện của sâu ăn lá, loại sâu bọ tàn phá mùa màng tại châu Phi năm 2017, đã khiến sản lượng ngô Ấn Độ giảm và kéo giá lên cao. Điều này làm tăng khả năng chính phủ sẽ cho phép miễn thuế nhập khẩu ngô lần đầu tiên kể từ năm 2016.
Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc giảm 13% trong tháng 1 so với cùng kì năm ngoái, vì thuế quan nặng đánh lên nhập khẩu từ Mỹ, nhà cung cấp lớn thứ hai của Trung Quốc, đã ngăn cản hoạt động thu mua, theo dữ liệu hải quan công bố hôm thứ Năm (14/2).
Giá thực phẩm toàn cầu khởi đầu năm mới với chỉ số giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trung bình đạt 164,8 điểm, tăng 1,8% so với tháng trước.
Các công ty nhà nước Trung Quốc đã mua ít nhất 1 triệu tấn đậu nành Mỹ vào thứ Sáu, một ngày sau các cuộc đàm phán song phương cấp cao với tiến bộ đi đến một thỏa thuận thương mại và cam kết từ phía Trung Quốc để mua thêm đậu nành Mỹ.
Nhập khẩu đậu nành Mỹ của Trung Quốc đã giảm 99% trong tháng 12 xuống chỉ còn 69.298 tấn, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu (25/1), đưa lượng nhập khẩu cả năm 2018 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế vẫn đang tiếp diễn.
Nhập khẩu đậu nành trong tháng 12/2018 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong tháng kể từ 2011 vì cuộc tranh chấp thương mại leo thang vào giữa năm ngoái.
Nông dân Mỹ, vốn đã phải chịu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, tiếp tục đối mặt với khó khăn khi việc chính phủ đóng cửa một phần đã kéo dài sang tuần thứ ba, khiến các khoản thanh toán trợ cấp và cho vay bị trì hoãn.
Hôm (8/1), Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu 5 mặt hàng nông sản biến đổi gen lần đầu tiên sau khoảng 18 tháng. Động thái này có thể thúc đẩy hoạt động thu mua nước ngoài và giảm áp lực từ Mỹ trong việc mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng nông phẩm hơn.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng,…