|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

WTO ra phán quyết Trung Quốc trợ giá ngũ cốc quá nhiều

15:11 | 01/03/2019
Chia sẻ
Mỹ đã chiếm ưu thế trong phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với vụ kiện Trung Quốc trợ giá ngũ cốc, thành công trong việc không thừa nhận một phương pháp tính toàn cũng được Ấn Độ sử dụng.

Cụ thể, hôm 28/2, Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO đã thống nhất với Mỹ về khiếu nại Trung Quốc đã trả rất nhiều cho người nông dân trồng lúa mì, gạo Indica và gạo Japonica trong giai đoạn 2012 - 2015. Tranh chấp về trợ cấp ngô cũng đã hết hạn. 

"Sự hỗ trợ qua mức của Trung Quốc đã hạn chế cơ hội đối với người nông dân Mỹ trong việc xuất khẩu các sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới sang Trung Quốc", Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trong một tuyên bố. 

"Chúng tôi hi vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tuân thủ các nghĩ vụ của WTO".

Thứ Sáu (1/3), Trung Quốc phản đối phán quyết này, và lưu ý rằng việc chính phủ hỗ trợ nông nghiệp là điều hết sức bình thường và tuân thủ qui định của WTO. 

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp nước này theo qui định của WTO và bảo đảm sự ổn định của hệ thống thương mại đa phương, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết. 

WTO ra phán quyết Trung Quốc trợ giá ngũ cốc quá nhiều - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 9/2016, cho biết Trung Quốc đã trả cho người nông dần gần 100 tỉ USD, nhiều hơn cho phép của qui định WTO. Điều này kích thích người nông dân gia tăng sản xuất, kéo giá trên toàn cầu đi xuống. 

Thỏa thuận thành viên WTO của Trung Quốc cho phép mức hỗ trợ làm biến dạng thương mại không vượt quá 8,5% tổng giá trị sản xuất. 

Trung Quốc cho rằng đã không vi phạm mức đó vì chỉ ngũ cốc được chính phủ thu mua mới bị tính là trợ cấp. 

Phán quyết của WTO có thể ảnh hưởng tới Ấn Độ, quốc gia có vụ kiện tương tự với Trung Quốc. 

Tại buổi gặp mặt của hội đồng nông nghiệp WTO hôm 27/2, Mỹ và Canada đã bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ rằng nước này chỉ trợ giá 1,5% giá trị sản phẩm đối với các mặt hàng đậu, vì mức trợ cấp thực tế là 31 - 85%, vượt quá giới hạn cho phép. 

Lyly Cao