|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu đậu nành Mỹ sang Trung Quốc tăng lần đầu tiên trong 9 tháng

17:15 | 22/04/2019
Chia sẻ
Theo Financial Times, Mỹ đã xuất khẩu nhiều đậu nành hơn sang Trung Quốc trong tháng 2 so với năm trước, đợt tăng đầu tiên kể từ khi cuộc chiến thuế quan giữa hai quốc gia nổ ra trong năm ngoái.

Dữ liệu thương mại công bố hôm 17/4 của Mỹ cho biết quốc gia này đã xuất 2,1 triệu tấn đậu nành sang Trung Quốc trong tháng 2, tăng 5.900 tấn so với cùng kì năm 2018. Lần cuối cùng xuất khẩu tăng theo cơ sở năm là tháng 5/2018, theo dữ liệu.

Xuất khẩu đậu nành Mỹ sang Trung Quốc tăng lần đầu tiên trong 9 tháng - Ảnh 1.

Đậu nành thường là nông sản xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, với doanh số bán hơn 30 triệu tấn mỗi năm. Xuất khẩu đã giảm còn 8,3 triệu tấn trong 2018 sau khi Trung Quốc áp thuế quan 25% vào tháng 7 năm ngoái. 

Bắc Kinh đã cam kết mua thêm ít nhất 20 triệu tấn đậu nành Mỹ để làm dịu các cuộc đàm phán thương mại với Washington, dù thuế quan vẫn được duy trì. Đơn hàng nhập khẩu do Sinograin và Cofco, hai thực thể thuộc sở hữu chính phủ Trung Quốc, thực hiện. 

Tổng cộng, Mỹ đã xuất khẩu 4,6 triệu tấn đậu nành ra thế giới trong tháng 2, mức cao nhất của tháng này kể từ năm 2016, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết. 

Lyly Cao