|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ thắng kiện Trung Quốc tại WTO về xuất khẩu ngũ cốc

07:12 | 20/04/2019
Chia sẻ
Mỹ đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm thứ Năm (18/4), với phán quyết Bắc Kinh đã không công bằng trong việc áp hạn ngạch đối với lúa mì, gạo và ngô của Mỹ, theo AP.

WTO, tổ chức Geneva giám sát các quy tắc thương mại toàn cầu, nhận thấy Trung Quốc đã không minh bạch, có thể dự đoán hoặc công bằng trong việc quản lí hạn ngạch thuế quan đối với xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ. Thuế nhập khẩu, hoặc thuế quan, cao hơn đối với xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ đã vượt quá hạn ngạch.

Vụ kiện, được bắt đầu bởi chính quyền nguyên Tổng thống Mỹ Obama, không liên quan trực tiếp đến một cuộc tranh chấp thương mại lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc, với việc Tổng thống Donald Trump áp thuế lên 250 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã trả đũa bằng cách nhắm vào 110 tỉ USD giá trị sản phẩm Mỹ. 

Hai nước đang đàm phán để giải quyết sự khác biệt giữ hai bên.

Quyết định hôm thứ Năm (18/4) là chiến thắng thứ hai của Mỹ trước Trung Quốc trong năm nay trong một tranh chấp thương mại về nông nghiệp. Vào tháng 2, WTO phán quyết rằng Trung Quốc trợ cấp không công bằng cho các nhà sản xuất ngũ cốc.

:Chiến thắng quan trọng thứ hai này của Mỹ chứng minh thêm rằng Tổng thống Trump sẽ thực hiện tất cả bước cần thiết để thực thi các quy tắc thương mại và đảm bảo thương mại tự do và công bằng cho nông dân Mỹ", ông Robert Lighthizer, Đại diện Thương mại Mỹ nói. 

"Chính quyền Washington sẽ tiếp tục thúc ép Trung Quốc nhanh chóng tuân thủ các nghĩa vụ của WTO".

Trung Quốc có thể kháng cáo quyết định hôm 18/4.

Lyly Cao