Chính phủ Trung Quốc đã miễn trừ thuế quan cho một vài công ty Nhà nước và công ty tư nhân của Trung Quốc để mua đậu nành từ Mỹ, dựa trên nguồn tin thân cận từ Bloomberg.
Bắc Kinh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có liên quan tiếp tục mua một số lượng nhất định các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, gồm cả đậu nành và thịt heo, theo các qui tắc của thị trường và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ngô chiếm gần 8% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc trong năm ngoái và 40% tổng sản lượng ngũ cốc của cả nước, nhưng cây trồng chính này đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi (ASF) khi nhu cầu về thức ăn cho heo giảm mạnh.
Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và kinh tế toàn cầu. Một năm trôi qua, giải pháp cho cuộc chiến vẫn chưa được đưa ra.
Hôm 12/9, các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã mua ít nhất 10 con tàu chở đậu nành Mỹ, khối lượng nhập khẩu lớn nhất của quốc gia châu Á kể từ tháng 6, trước khi các vòng đàm phán cấp cao giữa hai nước diễn ra vào tháng tới nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm.
Báo cáo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực trung bình đạt 169,8 điểm, giảm 1,1% so với tháng 7 nhưng vẫn tăng 1,1% so với cùng kì năm 2018.
Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá các loại nông sản phần lớn tăng trong tuần giao dịch kết thúc ngày 30/8 vừa qua nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh từ các thị trường nước ngoài.
Dữ liệu hải quan công bố hôm 25/7 cho biết nhập khẩu đậu nành từ Mỹ của Trung Quốc đã tăng gấp ba lần so với năm trước, vì những lô hàng được công ty Trung Quốc đặt trong giai đoạn hai bên đình chiến cập cảng.
Trong khi sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào Trung Quốc cho việc hàng tiêu dùng khó bị phá vỡ, Bắc Kinh đã dành hơn một thập kỉ để cố gắng đa dạng hóa nguồn cung thông qua một loạt các khoản đầu tư thương mại, dự án viện trợ và giao dịch thương mại.
Hôm 23/8, Trung Quốc cho biết áp thuế 5% đối với đậu nành của Mỹ từ ngày 1/9, và thêm 10% thuế đối với lúa mì, ngô và lúa miến từ ngày 15/12, ghi nhận động thái trả đũa thương mại mới nhất của Bắc Kinh đối với chính quyền Washington.
Hôm 22/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Trung Quốc đã mua khoảng một nửa số đậu nành Mỹ mà Bắc Kinh cam kết sẽ nhập khẩu trong năm nay, sau khi doanh số bán một lượng nhỏ được báo cáo trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia leo thang.
Áp lực đè nặng lên chính quyền ông Trump ngày càng lớn trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc khi nông dân Mỹ đang phải vật lộn tìm thị trường thay thế để tiêu thụ nông sản.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng,…