|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trước vòng đàm phán mới, Trung Quốc mua lượng đậu nành Mỹ lớn nhất kể từ tháng 6

12:01 | 13/09/2019
Chia sẻ
Hôm 12/9, các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã mua ít nhất 10 con tàu chở đậu nành Mỹ, khối lượng nhập khẩu lớn nhất của quốc gia châu Á kể từ tháng 6, trước khi các vòng đàm phán cấp cao giữa hai nước diễn ra vào tháng tới nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm.

Đợt thu mua hơn 600.000 tấn đậu nành lần này sẽ được vận chuyển từ cảng xuất khẩu Tây Bắc Thái Bình Dương trong giai đoạn tháng 10 - tháng 12, Reuters trích hai nguồn thạo tin cho hay. 

Động thái mới nhất này gợi ý căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể đang hạ nhiệt, sau khi rơi vào bế tắc vào tháng trước vì Trung Quốc tạm ngừng thu mua toàn bộ nông sản Mỹ nhằm phản ứng lại với lới đe dọa áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. 

Giá đậu nành giao sau trên sàn Chicago đã tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng vào thứ Năm (12/9), với hợp đồng được giao dịch nhiều nhất ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5. 

Tuần này, Bắc Kinh cũng làm mới lời hứa thu mua các mặt hàng nông sản Mỹ như thịt heo và đậu nành, mặt hàng giá trị nhất của xuất khẩu nông sản Mỹ. 

Thu mua lượng lớn nông sản là điều kiện chính của Mỹ trong thỏa thuận thương mại, nhưng hai bên vẫn cách vấn đề rất xa. 

Các hợp đồng thương mại đậu nành hôm 12/9 là khối lượng lớn nhất các nhà nhập khẩu tư nhân Trung Quốc thực hiện kể từ khi Bắc Kinh nâng thuế quan nhập khẩu thêm 25% đối với đậu nành Mỹ hồi tháng 7/2018, đáp trả thuế quan Washington áp lên hàng hóa Trung Quốc. 

Thuế quan đã tăng thêm 5% trong tháng này. 

Những đơn hàng đậu nành khác trong năm ngoái chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện, vì được miễn chịu thuế nhập khẩu nặng. 

Tháng 7, Bắc Kinh đề xuất miễn thuế đối với đậu nành Mỹ, cập cảng vào cuối năm nay, cho 5 nhà máy nghiền tư nhân, nhưng chỉ rất ít hợp động được triển khai trước hoạt động thu mua bị tạm ngừng. 

Sáng ngày 12/9, Bắc Kinh cho biết các công ty Trung Quốc đang hỏi về giá nông sản Mỹ.

Cung trong ngày 12/9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã mua 10.878 tấn thịt heo Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5/9, mức lớn nhất chỉ trong một tuần, kể từ tháng 1. 

Giới thương nhân thịt Mỹ dự báo nguồn cung thiếu hụt thịt heo tại Trung Quốc vì sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) đã khiến đàn heo giảm một phần ba kể từ khi ổ dịch đầu tiên được báo cáo vào năm ngoái. 

Vì vậy, Trung Quốc sẵn sàng thu mua một lượng thịt heo từ Mỹ bất chấp thuế quan 72%. 

Xuất khẩu đậu nành Mỹ sang Trung Quốc, người mua số một thế giới, đã giảm trong quá trình tranh chấp thương mại song phương, với nguồn cung không lồ đẩy giá xuống mức thấp nhất gần một thập kỉ và người nông dân Mỹ gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận. 

Trung Quốc chủ yếu quay sang nguồn cung đậu nành từ Nam Mỹ kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu. 

Doanh số bán đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm 74% trong năm 2018 so với năm trước đó xuống mức thấp nhất 16 năm.

Lyly Cao