|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Quan chức Mỹ: Trung Quốc chỉ thực hiện một nửa cam kết thu mua đậu nành

07:54 | 23/08/2019
Chia sẻ
Hôm 22/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Trung Quốc đã mua khoảng một nửa số đậu nành Mỹ mà Bắc Kinh cam kết sẽ nhập khẩu trong năm nay, sau khi doanh số bán một lượng nhỏ được báo cáo trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia leo thang.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thề áp thuế quan mới lên hàng hoá Trung Quốc bắt đầu vào tháng 9 đã khiến Bắc Kinh trả đũa với tuyên bố ngừng nhập khẩu toàn bộ nông sản Mỹ.

Trước đó, các quan chức Mỹ nhắc lại rằng họ dự kiến Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn đậu nành như một cử chỉ thiện chí trong khi hai bên đàm phán một thoả thuận thương mại. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ về Thương mại Ted McKinney nhận định Bắc Kinh còn lâu mới thực hiện điều đó. 

"Tại Phòng Bầu dục, họ cam kết thu mua 20 triệu tấn, và chỉ khoảng 9 hoặc 10 (triệu tấn) đã được vận chuyển hoặc chấp nhật", ông McKinney cho biết bên lề hội nghị tại Chicago. 

Hôm 5/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các doanh nghiệp của quốc gia châu Á đã dừng mua nông sản Mỹ và có thể áp thuế bổ sung đối với những mặt hàng này, một động thái nhắm tới các bang nông nghiệp ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tuy nhiên, nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, đã kí thoả thuận trong tuần tính đến ngày 15/8 để mua 9.589 tấn trong năm tài chính hiện tại và 66.000 tấn đậu nành, khoảng một thùng hàng, cho năm sau, dữ liệu hàng tuần của USDA cho thấy. 

Lyly Cao

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.