|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 22/8: Tăng nhẹ tại ngân hàng dù DXY xuống thấp nhất trong hơn một năm

08:22 | 22/08/2024
Chia sẻ
Đồng USD giảm sâu sau khi dữ liệu tại Mỹ cho thấy số lượng việc làm tạo ra ít hơn dự kiến ​​trước đó. Tuy nhiên ở trong nước, các ngân hàng vẫn nâng nhẹ tỷ giá ở cả hai chiều.

 

Tăng không quá 20 đồng  

Tỷ giá trung tâm hôm nay (22/8) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.245 VND/USD, giảm 1 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.033 - 25.457 VND/USD.

Tỷ giá mua bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD. 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 22/8/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.245

-1

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.033

25.457

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

24.740

25.110

20

20

VietinBank

24.760

25.100

17

17

BIDV

24.765

25.105

25

25

Techcombank

24.738

25.129

18

18

Eximbank

24.740

25.170

20

20

Sacombank

24.770

25.130

10

10

Tỷ giá chợ đen

25.350

25.430

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay đã chứng kiến thêm một phiên điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán. Cụ thể, giá USD đã phục hồi từ 10 đến 25 đồng tại các ngân hàng sau một tuần giảm giá đáng kể. Trong đó, nâng mạnh tay nhất so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua là BIDV còn khiêm tốn hơn cả là Sacombank.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng 24.738 – 24.770 VND/USD, trong đó Sacombank có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện dao động trong phạm vi 25.100 - 25.170 VND/USD với VietinBank là ngân hàng có giá chào bán USD thấp nhất.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.350 - 25.430 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Chạm mốc thấp nhất một năm so với euro và bảng Anh

 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 101,18 theo ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% ở mức 1,1152. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% ở mức 1,3093. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% ở mức 145,34.

Theo Investing, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng euro và đồng bảng Anh vào hôm qua sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo ra ít hơn 818.000 việc làm trong năm tính đến tháng 3 so với dự kiến ​​trước đó.

Dữ liệu này được đưa ra trước bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị kinh tế Jackson Hole vào ngày mai. Thị trường sẽ theo dõi bài phát biểu này để tìm kiếm bất kỳ manh mối mới nào về quan điểm của ông đối với thị trường lao động.

Ông Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS, cho biết điều này chứng tỏ thị trường lao động không mạnh như Fed tin tưởng vào thời điểm đó nhưng vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì đối với triển vọng trong tương lai.

Thị trường đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy mô có thể xảy ra của đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17-18/9 của Fed và liệu chi phí đi vay có khả năng giảm tại mỗi cuộc họp tiếp theo của Fed hay không.

Tháng trước, các quan chức Fed đã có xu hướng mạnh mẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 và một số người trong số họ thậm chí còn sẵn sàng giảm chi phí đi vay ngay lập tức, theo biên bản cuộc họp ngày 30-31/7 được công bố vào hôm qua.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng 38% lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản vào tháng tới, tăng từ mức 33% vào đầu ngày thứ 4, và khả năng 62% lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản.

Ông Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive, nhận định Fed có thể dễ dàng cắt giảm lãi suất hơn vào thời điểm hiện tại và trong suốt cả năm nhưng ông không cho rằng dữ liệu việc làm sẽ là lý do chính đáng để giảm lãi suất xuống 50 điểm cơ bản. 

Số lượng việc làm tăng ít hơn dự kiến ​​vào tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ đã khiến các nhà giao dịch định giá cho đợt nới lỏng lớn hơn vì lo ngại Mỹ đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Nhưng những lo ngại đó đã được xua tan nhờ dữ liệu tốt hơn, bao gồm báo cáo doanh số bán lẻ mạnh mẽ trong tháng 7 và lạm phát nhà ở cao hơn dự kiến ​​trong tháng.

Nhưng thị trường vẫn rất nhạy cảm với dữ liệu việc làm để phát hiện bất kỳ dấu hiệu mới nào cho thấy nền kinh tế đang xấu đi nhanh hơn. Báo cáo việc làm và lạm phát tháng 8 sẽ được công bố sau bài phát biểu của Powell nhưng trước cuộc họp tháng 9.

Ngọc Huyền