|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trump - Biden khẩu chiến khi Mỹ chạm mốc 200.000 ca tử vong vì COVID-19

11:29 | 23/09/2020
Chia sẻ
Trong khi Tổng thống Trump khẳng định COVID-19 "hầu như không ảnh hưởng đến ai", ứng viên Joe Biden phản pháo rằng ông Trump yếu kém và bất tài khi để 200.000 người Mỹ tử vong vì đại dịch.

"COVID-19 hầu như không ảnh hưởng đến ai"

Tại sự kiện tranh cử tại bang Ohio tối ngày 21/9, Tổng thống Trump nói đại dịch COVID-19 "hầu như không ảnh hưởng đến ai". Đến ngày 22/9, Mỹ chạm cột mốc nghiệt ngã: 200.000 ca tử vong do COVID-19.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trong nhiều tháng qua, Mỹ luôn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong trong đại dịch. Tính đến ngày 22/9, Mỹ đã xác nhận hơn 6,8 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ở sự kiện tối 21/9, ông Trump còn chỉ trích hướng xử lí đại dịch và phân phối vắc xin của ông Biden nếu cựu Phó Tổng thống Mỹ đắc cử. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định ông Biden sẽ "phong tỏa đất nước" thêm lần nữa.

Từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ, nhiều bang và thành phố đã tiến hành phong tỏa để làm chậm tốc độ lây lan của virus. Một số bang như New York có thể "san phẳng đường cong đại dịch", tuy nhiên số khác lại ngần ngại áp đặt các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang và nhanh chóng mở cửa trở lại dù số ca nhiễm mới tiếp tục tăng.

Theo CBS News, ông Trump ngụ ý phương án đóng cửa doanh nghiệp là không cần thiết. Ông Trump phát biểu: "Trước kia chúng ta mù mịt thông tin, bây giờ chúng ta đã hiểu về đại dịch này".

"Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến người cao tuổi. Người già có vấn đề về tim hoặc mắc các bệnh khác. Tuy nhiên, rõ ràng họ mắc bệnh nền từ trước, đó mới là lí do thực khiến họ bị ảnh hưởng", ông Trump nói tiếp.

"Ở một số bang, hàng nghìn người bị nhiễm COVID-19 nhưng không có người trẻ nào. Gần như không ai dưới 18 tuổi nhiễm bệnh vì họ có hệ miễn dịch khỏe mạnh", ông Trump tiếp tục. "Đại dịch hầu như không ảnh hưởng đến ai".

Phản hồi bình luận của Tổng thống Trump, ông Chuck Schumer - lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, tuyên bố: "Không ai ư? 200.000 người Mỹ đã chết vì virus SARS-CoV-2, họ ra đi và bỏ lại những người thân yêu của mình. Ông tổng thống này chưa bao giờ biết điểm dừng".

Ở diễn biến khác, ứng viên tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ cảnh báo người dân Mỹ phải tránh "bị tê liệt với con số đáng buồn đó".

Phát biểu tại một xưởng đúc nhôm ở bang Wisconsin, ông Biden cho rằng Tổng thống Trump đã sợ hãi vì đại dịch COVID-19 là quá sức với ông.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden gọi 200.000 ca tử vong tại Mỹ là "một cột mốc bi thảm". "Chỉ vài tuần hoặc tháng trước, bố mẹ, ông bà, anh chị em thân yêu của một ai đó vẫn còn dùng chung bữa tối trên bàn ăn. Giờ đây họ ra đi, để lại một khoảng trống lớn", ông Biden bình luận.

Theo Fox News, ông Biden lo sợ người dân Mỹ có nguy cơ trở nên tê liệt trước thiệt hại về sinh mạng quá lớn.

"Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta không thể mất khả năng cảm nhận nỗi đau, mất mát và giận dữ vì nhiều sinh mạng đã ra đi. Chúng ta không thể cho phép con số đau buồn trở thành số liệu thông kê trên giấy hay khoảng mờ mà chúng ta thấy trên bản tin hàng đêm", ông Biden nói.

Ông Biden một lần nữa trích dẫn nghiên cứu của Đại học Columbia, gợi ý rằng nếu thực hiện giãn cách xã hội sớm một tuần vào cuối mùa đông, 36.000 sinh mạng trên khắp nước Mỹ lẽ ra đã được cứu.

"Do ông Trump dối trá và bất tài, 6 tháng qua trở thành một trong những nỗi mất mát lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ", ông Biden khẳng định.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Joe Biden đã đăng tải một video ngắn cho thấy Mỹ nhanh chóng đứng đầu thế giới về số ca tử vong do COVID-19 như thế nào. (Nguồn: Fanpage Joe Biden)

Tổng thống Trump và chiến dịch tranh cử của ông đã nhiều lần bác bỏ chỉ trích. Họ đề cập đến nỗ lực cấm nhập cảnh với người Trung Quốc từ đầu đại dịch cũng như nhắc lại các tuyên bố về thành công trong xét nghiệm và cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu của ông Trump. Tuy nhiên, các tuyên bố này từng gây không ít tranh cãi.

Hôm 20/9, chiến dịch tranh cử của ông Trump đăng tweet, khẳng định "Mỹ vừa thiết lập một kỉ lục mới hôm 19/9 với hơn 1 triệu xét nghiệm COVID-19 trong một ngày. Chiến lược xét nghiệm toàn quốc của Tổng thống Trump đang đạt được kết quả đáng kinh ngạc".

Yên Khê