|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden kêu gọi các nghị sĩ 'làm theo lương tâm', không nghe lời Tổng thống Trump

11:27 | 21/09/2020
Chia sẻ
Ông Biden kêu gọi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tôn trọng di nguyện của cố Thẩm phán Tối cao Ruth Bader Ginsburg và không bỏ phiếu chấp nhận việc thay thế vị trí của bà trước cuộc bầu cử tháng 11.
Ông Biden lên án việc Tổng thống Trump hối thúc chọn thẩm phán mới - Ảnh 1.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu tại Philadelphia hôm 20/9, ông Biden khẳng định: "Với tư cách là một quốc gia, chúng ta nên nghe theo lời kêu gọi cuối cùng của cố Thẩm phán Ginsbur. Không phải là chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ cá nhân đối với bà ấy, mà là thực hiện nghĩa vụ với đất nước trước thời điểm bước ngoặt. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa".

Theo CNBC, ông Biden cho rằng việc lựa chọn người thay thế bà Ginsburg nên dành cho người thắng cuộc bầu cử tháng 11.

"Nếu Trump muốn đưa ra một cái tên ngay bây giờ, Thượng viện không nên hành động cho đến khi người dân Mỹ đã lựa chọn tổng thống, Thượng viện, Hạ viện tiếp theo".

"Nếu Thượng viện cố nhồi nhét một thẩm phán mới vào Tòa án Tối cao thì họ chỉ đang áp đặt quyền lực của mình. Tôi không tin người dân sẽ chấp nhận việc này".

Sự ra đi của bà Ginsburg vào tối 18/9 đã ngay lập tức châm ngòi cho cuộc chiến chính trị căng thẳng về cán cân quyền lực trong cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ. Sự kiện này tạo ra thay đổi lớn đến trọng tâm của cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và ông Biden.

Một ngày sau khi bà Ginsburg mất, ông Trump thông báo sẽ lựa chọn ứng viên mới trong tuần tiếp theo và chính quyền của ông sẽ làm thủ tục đề cử trước cuộc bầu cử tổng thống. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố ứng viên thẩm phán sẽ nhận được một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Tuy nhiên, hai thành viên Đảng Cộng hòa đã phản đối việc lấp đầy khoảng trống của bà Ginsburg tại Tòa án Tối cao trước ngày 3/11, đó là thượng nghị sĩ Susan Collins và Lisa Murkowski.

Giả sử mọi thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đều bỏ phiếu chống ứng viên của ông Trump thì chỉ cần thêm một nghị sĩ Đảng Cộng hòa nữa phản đối, Thượng viện sẽ không thể phê chuẩn việc bổ nhiệm. Dù chiếm đa số ở Thượng viện nhưng Đảng Cộng hòa cũng chỉ có 53 ghế trên 100 ghế.

"Tôi kêu gọi một vài thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, những người thực sự sẽ quyết định điều gì xảy ra. Làm ơn hãy làm theo lương tâm của các vị. Đừng bỏ phiếu xác nhận bất cứ ai Tổng thống Trump đề cử", ông Biden khẩn thiết.

Ông Biden cũng cảnh báo cử tri rằng y tế công cộng đang gặp rủi ro.

"Tôi đang nói cho hàng triệu người Mỹ đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hiện nay. Hàng triệu người đang bỏ phiếu vì họ biết rằng các dịch vụ y tế họ được nhận đang ở trong tình thế hiểm nghèo".

"Giữa cuộc khủng hoảng y tế khủng khiếp nhất đời người, Donald Trump đang ở Tòa án Tối cao và cố gắng tước bỏ bảo hiểm y tế của hàng chục triệu gia đình".

Tòa án Tối cao sẽ quyết định số phận của Đạo luật chăm sóc sức khoẻ hợp túi tiền (Obamacare) một tuần sau khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Sau sự ra đi của bà Ginsburg, quyền lực của cơ quan này đã nghiêng về phía phe bảo thủ với lợi thế đa số 5-3.

Ông Biden cũng nhấn mạnh cam kết sẽ đề cử một phụ nữ da đen vào vị trí bà Ginsburg để lại. Nhưng ông Biden nói rằng sẽ không đưa ra danh sách các ứng viên tiềm năng như ông Trump.

"Tiếng nói của cử tri Mỹ nên được lắng nghe. Một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu. Chỉ trong vài tuần tới, mọi cử tri của đất nước sẽ được lắng nghe. Họ là người nên quyết định ai có quyền bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao".

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.