|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump nóng lòng mở cửa lại nền kinh tế Mỹ, các cố vấn cảnh báo nên thận trọng

09:30 | 11/04/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ lắng nghe ý kiến từ các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia y tế và thống đốc một số tiểu bang trước khi đưa ra quyết định khó khăn nhất trong nhiệm kì về việc khi nào nên kêu gọi người dân nới lỏng giãn cách xã hội để mở cửa lại nền kinh tế.

"Chắc chắn đây là quyết định lớn lao nhất mà tôi từng phải đưa ra", ông Trump chia sẻ với báo giới vào ngày 10/4. Khi được hỏi bản thân đang cân nhắc các thước đo nào, ông Trump chỉ vào đầu mình và nói: "Thước đo ngay đây".

Bloomberg dẫn lời ông Trump cho biết vào ngày 14/4 tới, ông sẽ công bố một hội đồng gồm "nhiều doanh nhân và bác sĩ xuất chúng" để cố vấn ông về việc mở cửa nền kinh tế Mỹ trở lại.

Các quan chức y tế cộng đồng hàng đầu trong chính quyền ông Trump đã phát đi tín hiệu rằng khả năng nới lỏng giãn cách xã hội trên diện rộng vào cuối tháng này là rất thấp. Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 có thể đang dần ổn định tại một số thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tuy nhiên các thành phố khác chỉ mới bắt đầu bùng phát đại dịch.

Tổng thống Trump cân nhắc mở cửa lại nền kinh tế Mỹ, các cố vấn cảnh báo nên thận trọng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump đã rất nóng lòng nới lỏng lệnh giãn cách xã hội mà nhiều khả năng là bắt đầu từ các khu vực ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch hơn. Dữ liệu cho thấy biện pháp giãn cách xã hội đang có tác động đến tốc độ lây lan của dịch bệnh, làm giảm một nửa số ca tử vong dự kiến trong một số mô hình.

Chính chuyển biến này đã thúc đẩy Nhà Trắng lên kế hoạch khởi động lại nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao đã dành 24 giờ qua để cảnh báo rằng "ánh sáng ở cuối đường hầm" như ông Trump mô tả có thể chưa xuất hiện.

Hôm 10/4, Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams nói rằng một số khu vực bị ảnh hưởng tương đối ít có thể cân nhắc mở cửa trở lại vào cuối tháng 4, nhưng gần như cả nước thì không.

"Khi chúng tôi tăng cường năng lực xét nghiệm và cảm thấy tự tin hơn rằng những nơi này thực sự có thể giám sát người dân và theo dõi sức khỏe cộng đồng, một số địa phương có thể cân nhắc mở cửa vào ngày 1/5", ông Adams chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News. "Còn thành thật với bạn, khôi phục hoạt động kinh tế trên hầu khắp nước Mỹ là không thể".

"Chúng ta có sẵn mọi thứ"

Ngày 10/4, ông Trump cho biết dường như số ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Mỹ sẽ ít hơn 100.000 người. Tuần trước, Nhà Trắng dự báo con số này rơi vào khoảng 100.000 - 200.000 người.

Tổng thống Trump khoe năng lực xét nghiệm của Mỹ đã tăng lên nhưng cũng nhấn mạnh không cần thiết tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân Mỹ. Đồng thời, ông Trump còn tự hào về nguồn cung đồ bảo hộ cá nhân dồi dào ngay cả khi các nhân viên y tế tuyến đầu liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt.

"Ở đây chúng tôi có khẩu trang, có mọi thứ và chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp dịch bệnh leo thang. Chúng tôi có máy thở, có đủ thiết bị và giường bệnh", ông Trump phát biểu.

Ông Trump còn cho biết lãnh đạo của một số nước khác đã gọi để yêu cầu Mỹ viện trợ máy thở. Nhà lãnh đạo Mexico Andres Manuel Lopez Obrador yêu cầu đến 10.000 chiếc, Bloomberg dẫn lời ông Trump cho hay.

Bình luận tích cực của ông Trump tại các cuộc họp báo thường tương phản với những lời cảnh báo tỉnh táo hơn của các quan chức y tế và chia sẻ mới nhất của ông Trump cũng không ngoại lệ.

Hôm 10/4, các quan chức y tế cộng đồng của chính phủ Mỹ đã kêu gọi phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

"Biện pháp giãn cách xã hội đang mang lại hiệu quả, tôi muốn cảm ơn nước Mỹ vì nỗ lực san phẳng đường cong đại dịch và bảo vệ sinh mạng người dân của các bạn", Tổng Y sĩ Adams nói.

Ông Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, cũng thận trọng khi được hỏi vào đầu ngày 10/4 về khả năng mở cửa đất nước ngày 1/5. COVID-19 sẽ quyết định khung thời gian, ông Fauci nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Theo Bloomberg, các quan chức Nhà Trắng từng đặc biệt thận trọng khi đưa ra một ngày cụ thể cho việc mở cửa nền kinh tế sau khi ông Trump ban đầu đặt mục tiêu vào Lễ Phục sinh (12/4).

Tuy nhiên, vì Mỹ đã trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới vào tháng trước, ông Trump đã đồng ý gia hạn hướng dẫn giãn cách xã hội từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đến hết 30/4.

Hôm 9/4, Phó Tổng thống Mike Pence đã phác thảo một loạt cột mốc mà nước Mỹ phải đáp ứng trước khi nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, bao gồm tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và có sẵn thuốc điều trị COVID-19. Theo Bloomberg, hai yêu cầu này có thể mất vài tháng nữa mới đạt được.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 11/4 (giờ Việt Nam), Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới 500.399 ca nhiễm COVID-19 (chiếm gần 30% tổng số ca nhiễm trên thế giới) và 18.693 ca tử vong.

Yên Khê