|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Số người Mỹ chết vì COVID-19 sẽ chỉ khoảng 60.000, không đến 100.000 như dự báo trước

07:27 | 11/04/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump từng ước tính sẽ có hơn 100.000 ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ. Tuy nhiên ngày 10/4, ông Trump đưa ra dự báo mới, tích cực hơn nhiều.
Ông Trump lạc quan: Số người Mỹ chết vì COVID-19 sẽ chỉ khoảng 60.000, không phải 100.000 như dự báo trước - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi họp báo về COVID-19. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một buổi họp báo về đại dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định: "Ước tính tối thiểu trước đây là sẽ có 100.000 người chết, bây giờ tôi nghĩ con số thực tế sẽ ít hơn rất nhiều".

Ông Trump nói thêm: "Nếu có 60.000 người chết thì chắc chắn không thể vui mừng được, nhưng như vậy là ít hơn dự báo trước đây rất nhiều rồi".

Tổng thống Trump từng dự báo nước Mỹ sẽ có khoảng 100.000-240.00 ca tử vong vì COVID-19 nếu các biện pháp phòng chống được thực thi hiệu quả. Nếu để mặc cho dịch bệnh hoành hành mà không làm gì, số người chết có thể lên tới 1,5 – 2,2 triệu.

Ông Trump lạc quan: Số người Mỹ chết vì COVID-19 sẽ chỉ khoảng 60.000, không phải 100.000 như dự báo trước - Ảnh 2.

Ước tính ban đầu của Nhà Trắng về số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ.

Ông Trump cho biết một số điểm nóng về dịch như bang New York gần đây báo cáo số ca nhập viện mới giảm dần, trên toàn nước Mỹ số ca xác nhận nhiễm mới cũng đi ngang. Những điều này "rõ ràng cho thấy chúng ta đã ở gần đỉnh", ông Trump nói.

Ông cũng cho rằng những thành phố bị virus tấn công mạnh nhất như Detroit và New Orleans có vẻ như đang ổn định trở lại.

"Chúng ta sẽ chờ xem thực tế ra sao, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ ghi nhận số ca tử vong thấp hơn 100.000 rất nhiều", ông Trump nói.

Tiến sĩ Deborah Birx – Điều phối viên tổ công tác Nhà Trắng về COVID-19 cho biết khu vực Thành phố New York đã có rất nhiều cải thiện, trước đây khu này chiếm tới quá nửa tổng số ca dương tính của toàn nước Mỹ.

Theo Tiến sĩ Birx, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở khu vực Boston và Chicago nhưng tốc độ tăng số ca nhiễm mới cũng đã có vẻ chậm lại.

"Chúng ta đang đoàn kết thực hiện giãn cách xã hội, đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với tất cả chúng ta và đối với những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch", bà Birx nói. "Tuy rất đáng khích lệ đấy nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đỉnh đâu".

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cũng đưa ra cảnh báo quan trọng rằng bây giờ không phải là lúc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại. Theo ông Fauci, nếu các chính quyền rút lại các qui định hạn chế quá sớm, có khả năng dịch bệnh sẽ tái bùng phát và làm nhiều người lây nhiễm.

Ông Fauci cũng dự báo số ca tử vong tại Mỹ hiện "có vẻ sẽ chỉ khoảng 60.000 chứ không đến 100.000-200.000" như dự báo trước đây.

"Số ca tử vong và nhiễm mới hiện nay là căn cứ cho dự đoán của chúng tôi. Một mặt thì đây đúng là một tuần thảm khốc nhưng mặt khác cũng đã có những tia hi vọng, đặc biệt khi nhìn vào tâm dịch New York: Số ca nhập viện mới, số ca cần chăm sóc tích cực và đặt nội khí quản những ngày gần đây đã ổn định và bắt đầu đi xuống", ông Fauci trả lời phỏng vấn đài NBC cho hay.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Song Ngọc

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.