|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thông điệp gay gắt của bộ đôi Trump-Tập tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

08:49 | 23/09/2020
Chia sẻ
Trong bài phát biểu ngày 22/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75, Tổng thống Trump công kích Trung Quốc về đại dịch COVID-19, kêu gọi trừng phạt Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn.
Ông Trump và ông Tập tranh cãi gay gắt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)

Theo Bloomberg, khả năng tái đắc cử của ông Trump đã bị ảnh hưởng nặng nề vì diễn biến đại dịch COVID-19. Vì vậy, tổng thống Mỹ muốn nhân bài phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Liên Hợp Quốc để kêu gọi sự ủng hộ từ cử tri Mỹ

Trong bài phát biểu được thu từ trước, ông Trump tuyên bố: "Trong những ngày đầu tiên COVID-19 bùng phát, Trung Quốc phong tỏa việc di chuyển nội địa, trong khi đó lại cho phép các chuyến bay rời khỏi Trung Quốc và lây nhiễm cho thế giới".

"Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do Trung Quốc kiểm soát đã tuyên bố sai lệch rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus lây nhiễm từ người sang người. Liên Hợp Quốc phải bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm cho hành động của họ". 

Ông Tập bác bỏ tuyên bố của tổng thống Mỹ nhưng không nhắc thẳng đến tên của ông Trump. Trong một video được thu sẵn khác, ông Tập nói rằng cuộc chiến toàn cầu chống lại virus "không nên bị chính trị hóa" và cảnh báo "không quốc gia nào có thể được hưởng lợi từ khó khăn của nước khác".

Đồng thời, ông Tập cũng lên tiếng bênh vực cho WHO, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

"Chúng ta nên tuân theo hướng dẫn của khoa học, phát huy hết vai trò dẫn dắt của WHO và chung tay xử lí đại dịch. Mọi nỗ lực chính trị hóa đại dịch hoặc sỉ nhục nước khác đều phải bị loại bỏ".

Ông Trump đã leo thang căng thẳng với Bắc Kinh trong những tháng qua, tìm cách thể hiện mình cứng rắn với Trung Quốc hơn đối thủ Joe Biden. Ông cũng nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19 tại Mỹ và quyết định rút nước Mỹ khỏi WHO.

Ông Biden cáo buộc ông Trump ngoảnh mặt làm ngơ khi virus lan truyền từ Trung Quốc để tập trung chốt thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh vào tháng 1. Hầu hết cử tri đều đánh giá thấp ông Trump trong phản ứng đối với đại dịch, khiến triển vọng tái đắc cử của ông lâm nguy.

Chính quyền ông Trump cũng tung ra hàng loạt động thái đối đầu với Trung Quốc trong thời gian qua, bao gồm trừng phạt quan chức, tước bỏ đặc quyền thương mại của Hong Kong, đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và thông báo ý định hạn chế thị thực nhà báo và sinh viên Trung Quốc.

Ông Trump cũng đang tìm cách buộc công ty Trung Quốc ByteDance rút hoàn toàn khỏi hoạt động của ứng dụng chia sẻ video TikTok tại Mỹ.

Ông Tập đưa ra bài phát biểu truyền thống hơn trong cuộc họp Liên Hợp Quốc, lặp lại cam kết về thương mại tự do và toàn cầu hóa. Ông khẳng định: "Thế giới sẽ không bao giờ trở lại trạng thái cô lập, và không ai có thể cắt đứt mối quan hệ giữa các quốc gia". 

Trong lời nói hàm ý nhắm đến ông Trump, ông Tập ví việc chống lại xu hướng toàn cầu hóa với "con đà điểu rúc đầu trong cát". 

Ông Tập cũng hứa sẽ giúp cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tài trợ thêm cho các dự án của Liên Hợp Quốc, nói rằng "các nước lớn nên hành xử như nước lớn". Cụ thể, ông cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu trung tính khí thải CO2 trước năm 2060.

Không chỉ về COVID-19, ông Trump còn chỉ trích Trung Quốc về vấn đề môi trường. Ông Trump đã vấp phải làn sóng chỉ trích quốc tế vì rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

"Những kẻ công kích thành tích môi trường đáng nể của Mỹ trong khi phớt lờ tình trạng ô nhiễm tràn lan của Trung Quốc đều không quan tâm đến môi trường. Họ chỉ muốn trừng phạt nước Mỹ. Tôi sẽ không chấp nhận việc này", ông Trump nói.

Bài phát biểu của ông Trump chỉ đề cập qua loa đến vấn đề lớn nhất đang chia rẽ nước Mỹ và thế giới, đó là việc Mỹ khăng khăng rằng nên khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Iran. 

Giang