Các nhà kinh tế và hoạch định chính sách hàng đầu ở Trung Quốc cho rằng chính sách tiền tệ của nước này sẽ “mang tính thận trọng, khôn ngoan và trung tính hơn” trong năm 2017.
Bất chấp giá trị các thương vụ thất bại lên tới 75 tỷ USD, các phân tích cho thấy đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ và châu Âu đã tăng hơn gấp đôi lên mức kỷ lục 94,2 tỷ USD trong năm 2016.
Nhiều doanh nghiệp đã bị đẩy lên tuyến đầu trong trận chiến giữa những người ủng hộ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người chỉ trích ông thông qua các cuộc tẩy chay.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) vừa quyết định giữ nguyên mức lãi suất thấp 0,25% hiện nay và nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước Anh từ 1,4% lên 2% trong năm 2017.
Thông báo khẩn ngày 4-2 của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tất cả công dân 7 nước Hồi giáo gồm Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen có quyền vào Mỹ miễn là visa còn hiệu lực.
Theo Báo cáo kinh tế 2017 của trường kinh doanh ESADE (Tây Ban Nha) mới công bố, kinh tế thế giới sẽ duy trì được mức tăng trưởng ổn định trong năm nay.
Theo CNN, nhiều nhóm y bác sĩ và trường đại học y khoa đang e ngại lệnh cấm nhập cảnh tạm thời vào Mỹ của ông Trump với công dân đến từ bảy nước chủ yếu theo đạo Hồi có thể dẫn đến cảnh các vùng nông thôn càng ít bóng dáng bác sĩ.
Trung Quốc không còn quá cần doanh nghiệp ngoại để lấy vốn, kỹ năng và công nghệ nữa. Vì thế, họ giảm dần ưu đãi cho nhóm này và tăng hỗ trợ công ty nội.
Ông Donald Trump vừa ký sắc lệnh đề nghị xem xét lại các quy định trong Dodd-Frank - đạo luật cải tổ tài chính mà nhiều cá nhân tại Wall Street cho rằng quá khắc nghiệt.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/2, CNN/ORC công bố kết quả thăm dò cho thấy sau 2 tuần kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, đa số người dân Mỹ không hài lòng với cách thức điều hành công việc của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) đã bất ngờ tăng lãi suất ngắn hạn trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài nhân dịp Tết Nguyên đán 2017 - tín hiệu tiếp theo cho thấy sự thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh kinh tế nước này có dấu hiệu đang dần ổn định.
Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 3/2, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc phục hồi trong tháng Một do việc đồng USD yếu đi làm tăng giá trị của các tài sản được định giá bằng đồng tiền khác.
Ngày 2/2, một nhóm các doanh nghiệp của Mỹ, bao gồm cả những nhà xuất khẩu lớn như General Electric Co. và Boeing Co. thông báo đã thành lập một liên minh nhằm “chống lưng” cho kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên tất cả các mặt hàng vào thị trường Mỹ của đảng Cộng hòa.
Bà Mai Thanh cho biết công ty không giấu giếm tham vọng hướng tới vai trò nhân tố then chốt trong hệ thống năng lượng quốc gia với mục tiêu đạt công suất 3GW vào năm 2030; bao gồm phát triển danh mục năng lượng đa dạng từ thủy điện đến điện gió, điện mặt trời...