|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 1 triệu

08:06 | 03/04/2020
Chia sẻ
Chỉ 4 tháng sau khi lần đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đại dịch COVID-19 đã trở thành cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng qui mô toàn cầu với hơn 1 triệu người được xác nhận nhiễm bệnh và 51.000 người tử vong.
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới phá ngưỡng 1.000.000 người - Ảnh 1.

Số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với con số 1 triệu được công bố chính thức.

Khi mới phát hiện vào cuối năm 2019, các chuyên gia y tế đã nhận thấy một số điểm tương đồng giữa COVID-19 và hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (hay SARS) - dịch bệnh từng lây nhiễm cho khoảng 8.000 người mà chủ yếu là tại châu Á vào năm 2003.

Dễ lây lan và ít hoặc không có triệu chứng ở một số trường hợp, COVID-19 đã nhanh chóng làm lu mờ các đợt bùng phát gần đây về qui mô. Theo Bloomberg, hiện tại chỉ còn chưa đến 20 quốc gia/vùng lãnh thổ đang "miễn nhiễm" với đại dịch này.

Khi một số ca bệnh thể hiện rất ít dấu hiệu ra bên ngoài và nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ không thể hoặc không muốn tiến hành xét nghiệm hàng loạt, số ca nhiễm thực tế trên toàn cầu có thể cao hơn nhiều so với ngưỡng 1 triệu được công bố.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 243.000 ca nhiễm, theo sau là Italy (hơn 115.000 ca) và Tây Ban Nha (hơn 112.000 ca). Italy đang là nước có tỉ lệ tử vong cao nhất với gần 14.000 ca, sau đó đến một quốc gia châu Âu khác là Tây Ban Nha.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới phá ngưỡng 1.000.000 người - Ảnh 2.

Chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán, nơi được cho là khởi phát đại dịch COVID-19, bị phong tỏa hôm 11/1. (Ảnh: AFP)

Khi hoạt động du lịch trên khắp thế giới bị tê liệt và hàng triệu người bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, cuộc khủng hoảng y tế còn kéo theo vấn đề về kinh tế.

Bloomberg đưa tin tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm 2% trong nửa đầu năm 2020. Hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị đình trệ, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ được dự đoán có thể đạt 30% trong quí II.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.