|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng của 8 ngành công nghiệp Ấn Độ tăng 5,5% trong tháng 2/2020

19:55 | 21/04/2020
Chia sẻ
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trích số liệu từ Bộ Công Thương Ấn Độ cho biết, 8 ngành công nghiệp bao gồm điện, than, xi măng, dầu thô, khí gas, hóa dầu, sản xuất phân bón và thép chiếm 40,27% tỉ trọng, tăng trưởng 5,5% trong tháng 2.

Sản lượng của tám ngành công nghiệp Ấn Độ tăng trưởng

Sản lượng của tám ngành công nghiệp của Ấn Độ gồm điện, thanxi măngdầu thô, khí gas, hóa dầu, sản xuất phân bón và thép tăng trưởng 5,5% trong tháng 2/2020.

8 ngành này chiếm 40,27% tỉ trọng trong chỉ số sản xuất công nghiệp, lũy kế trong 11 tháng của năm tài chính hiện tại (từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020), các ngành này tăng trưởng 1% so với cùng kì năm trước.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương Ấn Độ, sản lượng than (chiếm tỉ trọng 10,33%) tăng 10,3% trong tháng 2, tính lũy kế từ đầu năm tài chính chỉ số này giảm 1,2 % so với cùng kì năm trước.

Sản lượng dầu thô (chiếm 8,98 % tỉ trọng) giảm 6,4% trong tháng 2, tính lũy kế từ đầu năm, chỉ số này giảm 6,0%.

Sản lượng hóa dầu cũng giảm liên tiếp trong những tháng gần đây, giảm 9,6% trong tháng 2, tính lũy kế chỉ số này tăng 0,3% trong 11 tháng qua.

Sản lượng khí ga chiếm 6,88 % tỉ trọng cũng giảm 9,6% trong tháng 2, tính lũy kế chỉ số này giảm 4,8%

Riêng sản lượng cung ứng Điện tăng trưởng mạnh 11,0% trong tháng 2, tính từ đầu năm tài chính 2019-2020 chỉ số này tăng 1,8% so với cùng kì năm trước.

Sản lượng của tám ngành công nghiệp Ấn Độ tăng 5,5% trong tháng 2/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)

Xuất khẩu đường Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trong năm 2020

Xuất khẩu đường của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên trong năm 2020 khi Indonesia đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 1,3 triệu tấn từ Ấn Độ trong tháng 5/2020. 

Ông Abinash Verma, Tổng giám đốc Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), cho biết cơ hội xuất khẩu đường của Ấn Độ đã tăng lên, khi lượng đường thế giới dự báo sẽ bị thâm hụt khoảng 8 - 9 triệu tấn trong năm 2019 - 2020. 

Một số nước trong đó có Indonesia thể hiện sự quan tâm tới mặt hàng này của Ấn Độ, trong khi sản lượng đường của Thái Lan (đối thủ cạnh tranh chính của Ấn Độ) dự kiến sẽ ở mức thấp hơn dự báo (khoảng 3 - 4 triệu tấn).

Theo Bộ Thực phẩm Ấn Độ, tính đến 2/2020, nước này đã xuất khẩu được hơn 2 triệu tấn đường và tiếp tục với đà này, dự kiến sẽ đạt 5 triệu tấn trong năm mía đường 2019 - 2020 (từ tháng10/2019 đến tháng 9/2020). 

Chính phủ Ấn Độ đã đặt mục tiêu và cho phép các nhà máy đường nước này xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2019 - 2020, nhằm giải phóng lượng đường tồn kho đang ở mức rất cao của các nhà máy. Qua đó giúp các nhà máy này sớm cân đối được tài chính và trả nợ tiền mía cho người nông dân. 

Hiện nay, chính phủ Ấn Độ đang áp dụng chính sách trợ cấp xuất khẩu trị giá 10,4 nghìn INR/tấn cho các nhà máy,số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản của người nông dân để trả tiền nợ mía cho các nhà máy. 

Năm mía đường 2018 - 2019, Ấn Độ cho phép các nhà máy xuất khẩu 5 triệu tấn đường, tuy nhiên, thực tế họ chỉ xuất khẩu được 3,8 triệu tấn. Tính đến ngày 15/2/2020, sản lượng đường của Ấn Độ đạt 16,98 triệu tấn, thấp hơn so với mức 21,96 triệu tấn của cùng kì năm trước.

Phùng Nguyệt