|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Rót vốn (Capital Injection) là gì? Ví dụ về rót vốn

10:04 | 16/09/2019
Chia sẻ
Rót vốn (tiếng Anh: Capital Injection) là việc đầu tư vốn vào một công ty để đổi lấy cổ phần hoặc cho vay nợ. Việc rót vốn có thể được thực hiện nhằm nhiều mục đích như tài trợ cho công ty khởi nghiệp hay cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp.
Capital-injection

Hình minh họa. Nguồn: educationcentral.co.nz

Rót vốn

Khái niệm

Rót vốn trong tiếng Anh là Capital Injection.

Rót vốn là việc đầu tư một khoản vốn vào một công ty hoặc tổ chức, thường là dưới dạng tiền mặt, vốn chủ sở hữu hoặc nợ. Thông thường, rót vốn ngụ ý rằng công ty hoặc tổ chức nhận tài trợ có thể gặp khó khăn về tài chính. 

Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng đề cập đến tất cả các loại hình đầu tư vốn, bao gồm cả những khoản đầu tư cho một công ty khởi nghiệp hoặc một công ty đang phát triển.

Việc rót vốn vào khu vực kinh tế tư nhân thường nhằm mục đích đổi lấy cổ phần trong công ty nhận vốn đầu tư. Việc rót vốn có thể xảy ra trong suốt các vòng đời khác nhau của một doanh nghiệp. 

Ví dụ, tài trợ dưới hình thức rót vốn có thể được thực hiện tại thời điểm công ty khởi nghiệp đã có sản phẩm mẫu hoặc bán được vài sản phẩm, trong vòng gọi vốn từ bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư thiên thần được lựa chọn cẩn thận.

Đổi lại, các nhà đầu tư nhận được một phần quyền sở hữu công ty. Nếu một công ty tư nhân trong giai đoạn tăng trưởng muốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh để tận dụng đà phát triển, nó có thể mở một vòng đầu tư, hoặc có thể đi vay, cả hai đều là rót vốn. 

Nếu một công ty trong giai đoạn trưởng thành quyết định phát hành cổ phiếu ra công chúng, số tiền kiếm được thông qua việc phát hành cổ phiếu cũng là một khoản vốn được rót.

Ví dụ về rót vốn

Có nhiều cách khác nhau để một công ty hoặc tổ chức có thể nhận được một đợt rót vốn. Đôi khi chính phủ sẽ rót vốn vào các lĩnh vực đang gặp khó khăn để ổn định chúng nhằm đảm bảo lợi ích công cộng. Chính phủ có thể thương lượng để nhận cổ phần trong các công ty hoặc tổ chức này hoặc coi phần vốn rót là một khoản cho vay.

Ví dụ, sau khủng hoảng tài chính năm 2008, chính phủ Mỹ và chính phủ nhiều nước khác trên thế giới đã phải rót hàng trăm tỉ đôla vào ngành tài chính của nước họ. Các khoản rót vốn này có mục đích là nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Một số tổ chức tài chính quốc tế chưa thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng năm 2008 và cần các khoản vốn rót liên tục để duy trì hoạt động. Ví dụ, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ngân hàng thương mại lâu đời nhất của Ý, đã phải đối mặt với nhiều rắc rối tài chính.

Ngân hàng này vốn đã gặp nhiều khó khăn lại phải chịu tác động mạnh sau khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu vào tháng 6 năm 2016, và Ủy ban châu Âu đã đáp lại bằng việc cho phép chính phủ Ý rót vốn cho cho Monte Paschi. Cuộc cứu trợ tài chính đã thất bại.

Theo Bloomberg, vào tháng 1 năm 2019, ngân hàng này tuyên bố sẽ thu hút vốn thông qua việc bán trái phiếu có bảo đảm. Monte Paschi yêu cầu viện trợ nhà nước lần cuối vào năm 2017. 

Vào thời điểm đó, chính phủ Ý đã cung cấp khoản tiền 5,4 tỉ euro để nhận về 68% quyền sở hữu công ty, và là một phần của việc tái cấu trúc vốn trị giá 8,3 tỉ euro. Cổ phiếu của ngân hàng đã mất 70% giá trị từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2019.

(Theo investopedia.com)

Hằng Hà