|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nợ Zombie (Zombie Debt) là gì? Đặc điểm

16:01 | 08/04/2020
Chia sẻ
Nợ zombie (tiếng Anh: Zombie Debt) là khoản nợ không được tính vào báo cáo tín dụng, nhưng vì nhiều lí do vẫn đang bị thu thập.
Nợ Zombie (Zombie Debt) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Turbo)

Nợ Zombie 

Khái niệm

Nợ Zombie trong tiếng Anh Zombie Debt.

Nợ zombie là khoản nợ không được tính vào báo cáo tín dụng, nhưng vì nhiều lí do vẫn đang bị thu thập.

Nợ zombie thường bị lãng quên từ lâu và được ghi chú là không thể thu thập được. Nhưng nợ zombie sẽ xuất hiện nếu người đòi nợ cố gắng thu thập lại tất cả, ngay cả khi khoản nợ đó đã hết hạn quá lâu.

Đặc điểm của Nợ zombie

Nợ zombie thường đề cập đến khoản nợ hơn ba năm, đã bị lãng quên, đã được trả hết hoặc thuộc về người khác.

Nợ zombie cũng có thể do hành vi trộm cắp, lỗi của máy tính hoặc do gian lận để thu thập khoản nợ không tồn tại.

Chủ nợ ban đầu rất có thể đã từ bỏ khoản nợ và bán nó cho một cơ quan đòi nợ. Những người đòi nợ này thường thực hiện các cuộc gọi điện thoại quấy rối đe dọa con nợ.

Thời hiệu về việc người cho vay có thể thu nợ là sáu năm ở hầu hết các tiểu bang Mỹ.

Mặc dù khoản nợ vẫn hợp lệ ngay cả sau khi thời hiệu đã qua, người vay không bắt buộc phải trả khoản nợ một cách hợp pháp. Trả một khoản nợ đã quá thời gian hiệu lực không có lợi cho người vay vì nó sẽ khởi động lại thời hiệu, đưa khoản nợ trở lại báo cáo tín dụng và cho phép người đòi nợ đưa ra toà.

Hành động của người vay khi bị đòi Nợ zombie

Con nợ có thể tự bảo vệ mình khi bị liên lạc đòi nợ zombie theo Đạo luật đòi nợ công bằng của Mỹ.

Đạo luật giới hạn các hành vi và hành động của người thu nợ bên thứ ba và hạn chế các phương tiện, phương thức mà họ dùng để liên hệ với khách hàng, cũng như thời gian trong ngày và số lần liên hệ.

Người vay nên hỏi địa chỉ của bên đòi nợ và gửi cho họ một lá thư xác nhận trong vòng 35 ngày kể từ ngày liên lạc và yêu cầu họ chứng minh rằng bạn đã nợ khoản nợ đó.

Nếu người vay tiếp tục được cơ quan đòi nợ liên hệ, hãy viết cho bên thứ ba một bức thư khác và thông báo cho họ rằng họ không được phép liên lạc ngoại trừ bằng văn bản.

Nếu khoản nợ vượt quá thời hiệu, người đòi nợ có thể không được phép đòi nợ người đi vay.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng