|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Niềm tự hào nước Mỹ' đối mặt cáo buộc gian lận 38 tỉ USD

15:26 | 19/08/2019
Chia sẻ
Một chuyên gia kế toán từng đưa ra những báo động đỏ về mô hình Ponzi nổi tiếng của Bernie Madoff đang theo đuổi mục tiêu mới: Tập đoàn General Electric.

Trong một báo cáo tung ra vào cuối tuần trước, chuyên gia kế toán Harry Markopolos cáo buộc niềm tự hào một thời của nước Mỹ đã cố tình che giấu tính nghiêm trọng nội tại bằng các nộp kết quả tài chính sai lên cơ quan quản lý. Báo cáo của có độ dài tới 170 trang.

Trong một bài phỏng vấn, Markopolos nói mảng kinh doanh bảo hiểm của GE cần cải thiện quỹ dự trữ với khoản tiền mặt 18,5 tỉ USD, và chỉ trích cách GE hạch toán kế toán cho mảng kinh doanh dầu khí.

5d56d8a8cd97842a7177995e-750-562

Tình hình tài chính của General Electric đang trở thành tâm điểm của sự chú ý tuần qua. (Ảnh: Business Insider)

Markopolos nhấn mạnh tất cả các vấn đề về kế toán có thể liên quan đến số tiền lên tới 38 tỉ USD, tương đương 40% giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn.

"Đây là một trường hợp thao túng thị trường", ông Larry Culp, tổng giám đốc GE, nói trong một thông cáo. 

Culp nói thêm rằng báo cáo của Markopolos có nhiều thông tin sai sự thật và rất nhiều thông tin trong số đó có thể sẽ đúng nếu như ông kiểm tra lại với GE trước khi công bố báo cáo.

GE thậm chí cho rằng báo cáo của Markopolos nhằm tạo ra sự biến động trong giá trị cổ phiếu của hãng. Trong phiên giao dịch vào thứ 5 tuần trước, giá cổ phiếu của GE rớt xuống mức 8,01 USD, đạt mức giảm 11% - mức thấp nhất trong 7 tháng trở lại đây.

Harry Markopolos cùng các cộng sự tiết lộ rằng họ đang làm việc với một quỹ phòng vệ giấu tên. Quỹ này tin rằng giá cổ phiếu GE cũng sẽ giảm trong thời gian tới. Harry Markopolos đã cung cấp báo cáo cho nhiều nhà đầu tư trước khi công bố nó và sẽ nhận một phần lợi nhuận từ quyết định của các nhà đầu tư liên quan, theo WSJ.

Về động lực và nghiên cứu báo cáo, Markopolos chỉ nói rằng: "Tại sao lại phải liên hệ với kẻ xấu để họ có thể chủ động che giấu hành vi của mình?"

Ngoài ra, báo cáo của Markopolos cho thấy GE đang thiếu vốn lưu động – một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thanh khoản – và tình hình liên quan đến tiền mặt của tập đoàn tệ hơn nhiều so với báo cáo mà cơ quan quản lí nhận.

Đáp lại, GE khẳng định họ đang có "tính thanh khoản mạnh mẽ, cam kết hạn mức tín dụng và nhiều phương án tạo doanh thu từ tài sản". GE kết thúc quý II với 16,9 tỉ USD tiền mặt ở các mảng kinh doanh công nghiệp, ngoại trừ Baker Hughes, và 12,5 tỉ USD thanh khoản tại GE Capital.

"Tôi nghĩ việc phá sản sẽ xảy ra với General Electric", Markopolos chia sẻ với CNBC.

Thái Sơn