|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khốn đốn vì khó khăn tài chính, GE bán mảng bóng đèn huyền thoại có tuổi đời hơn 130 năm

08:20 | 29/05/2020
Chia sẻ
Sự xáo trộn ở mảng dịch vụ tài chính và năng lượng khiến tập đoàn General Electric lao đao và phải bán mảng bóng đèn để cải thiện năng lực tài chính.

General Electric Co. sẽ dừng kinh doanh sản xuất bóng đèn. Đây là mảng đã tạo nên thương hiệu cho GE trong hơn một thế kỉ và là kết nối cuối cùng của GE với người tiêu dùng đại trà.

GE sẽ bán mảng kinh doanh bóng đèn điện cho Savant Systems Inc, theo WSJ. Các bên không công bố điều kiện cụ thể của thương vụ song giao dịch định giá mảng kinh doanh bóng đèn điện của GE ở mốc 250 triệu USD, bao gồm cả nghĩa vụ nợ. Dù vậy, giá trị vốn chủ sở hữu của nó chỉ đạt chưa tới 100 triệu USD.

Thực tế, GE đã muốn bán mảng kinh doanh trên trong vài năm trở lại đây. Trước đây, GE còn sản xuất cả tủ lạnh và lò vi sóng song đã dần rút khỏi các mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng trong lúc thực hiện tái cơ cấu.

 - Ảnh 1.

GE đã muốn bán mảng đèn điện vài năm trở lại đây. (Ảnh: WSJ)

Lúc này, GE chuyển sự tập trung sang mảng sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng như tua bin phát điện, động cơ máy bay và thiết bị y tế.

Sau khi chuyển nhượng, GE Lighting vẫn duy trì trụ sở tại Cleveland và 700 nhân sự sẽ chuyển sang làm việc cho Savant. Bên cạnh đó,  Savant cũng có quyền sử dụng thương hiệu GE trong dài hạn. GE sẽ không công bố doanh thu mảng kinh doanh đèn điện sau khi chuyển nhượng.

Mảng đèn điện của GE đã có lịch sử khoảng 130 năm khi Thomas Edison phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên. Vào năm 1935, trận bóng chày trong khuôn khổ Major League Baseball diễn ra vào buổi tối đầu tiên diễn ra dưới ánh đèn của GE. Kĩ sư GE sáng tạo ra đèn LED vào năm 1962.

Trong nhiều thập niên, mảng đồ gia dụng và bóng đèn của GE là cầu nối giữa người tiêu dùng Mỹ và một trong những doanh nghiệp lâu đời lớn nhất nước Mỹ. Dù các chiến dịch quảng cáo của GE truyền tải thông điệp "mang những điều tốt đẹp tới cuộc sống", tăng trưởng và lợi nhuận mảng kinh doanh này của GE đã liên tục đi xuống qua các năm.

GE dừng sản xuất TV và một số đồ điện gia dụng nhỏ như máy nướng bánh dưới thời CEO Jack Welch. Người kế nhiệm của ông, Jeff Immelt, tiếp tục chuyển đổi khi dừng đầu tư vào mảng truyền thông của NBCUniversal và bán mảng đồ gia dụng lớn cho Haier Group vào năm 2016.

Thời điểm đó, GE cho phép công ty Trung Quốc tiếp tục sử dụng thương hiệu của mình trên lò nước, tủ lạnh và một số sản phẩm khác trong một vài thập niên.

 - Ảnh 2.

Ba mẫu đèn điện GE sản xuất vào những năm 30 thế kỉ trước. Hiện tại, đèn điện là một trong những mảng kinh doanh có biên lợi nhuận rất mỏng. Ảnh: WSJ

Thời gian gần đây, GE cũng bắt đầu bán một số bộ phận kinh doanh công nghiệp khác như đầu máy, thiết bị dầu máy và y sinh. Số tiền từ những thương vụ mua bán được GE sử dụng để trả nợ sau khi mảng kinh doanh năng lượng và dịch vụ tài chính của GE khiến tập đoàn lao đao.

Larry Culp, người ngồi ghế nóng CEO từ năm 2018, đã phụ thuộc vào mảng hàng không để vực dậy công ty. Dù vậy, kế hoạch lại tệ đi vì COVID-19. Mới đây, GE cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong mảng hàng không của mình và cảnh cáo rằng quá trình tái cơ cấu mảng năng lượng có thể mất nhiều năm.

Quá trình chuyển nhượng mảng bóng đèn có thể sẽ diễn ra nhanh và gói gọn trong một tháng, nguồn tin nói với WSJ.

Ra đời vào năm 2005, Savant chuyên sản xuất hệ thống nhà thông minh có thể điều chỉnh chiếu sáng, giải trí, nhiệt đồ và an ninh.

Thái Sơn