|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc 'ngấm đòn' chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

22:09 | 23/09/2018
Chia sẻ
Nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8, dữ liệu Cơ quan Hải quan nước này cho hay. Một tháng sau khi Bắc Kinh áp mức thuế khổng lồ đối với hàng hóa từ Mỹ, một trong những nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc.

giá heo

nhap khau ngu coc cua trung quoc ngam don chien tranh thuong mai my trung
Trung Quốc nhập khẩu cao lương chủ yếu từ Mỹ.

Trung Quốc đã nhập 60.000 tấn cao lương (hạt kê) trong tháng 8, giảm 78,5% so với 259.892 tấn một năm trước đây, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Các lô hàng cũng giảm từ 220.000 tấn của tháng 7.

Trung Quốc áp đặt mức thuế 25% cho một danh sách dài các sản phẩm của Mỹ vào ngày 6/7, để đáp trả với các nghĩa vụ của Mỹ trong danh sách hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế trong cùng ngày.

Các mặt hàng bị áp bao gồm cao lương , ngô và đậu tương, nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi khổng lồ của Trung Quốc, cũng như thịt lợn, đã bị ảnh hưởng bởi thuế quan trong tháng 4.

Các số liệu hải quan không phân chia quốc gia theo quốc gia, nhưng Trung Quốc nhập khẩu gần như tất cả cao lương từ Mỹ.

Nhập khẩu giảm bất chấp sự sụt giảm của giá cao lương khiến các chuyến hàng hấp dẫn ngay cả khi thêm vào chi phí thuế quan, những người tham gia thị trường cho biết.

"Tôi không dám mua số lượng lớn vì vẫn còn rủi ro chính sách", một thương nhân của Trung Quốc cho biết, đề cập đến tiềm năng để Bắc Kinh có biện pháp bổ sung để ngăn chặn nhập khẩu của Mỹ.

Trung Quốc cũng đã mua 330.000 tấn ngô trong tháng 8, giảm 13,5% so với 377.518 tấn một năm trước đây. Nhập khẩu lúa mì giảm 51,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 140.000 tấn.

Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1/3 lượng ngô và lúa mì từ Mỹ, theo dữ liệu hải quan.

Trung Quốc đã nhập 550.000 tấn lúa mạch vào tháng 8, giảm 29,1% so với 781.669 tấn một năm trước đó.

Nhập khẩu thịt lợn tháng 8 tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 92,587 tấn, mặc dù thuế nhập khẩu từ Mỹ, một nhà cung cấp chính cho Trung Quốc và giá heo nội địa thấp đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu giá rẻ.

Nhập khẩu đường trong tháng 8 giảm 24,4% xuống 150.000 tấn.

Xem thêm

Phương Nam