|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Những dấu hiệu đáng lo ngại về sản lượng ngũ cốc của thế giới

17:15 | 11/05/2024
Chia sẻ
Sàn giao dịch Rosario (BCR) dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2023/2024 chỉ đạt 47,5 triệu tấn, giảm mạnh so với ước tính 59 triệu tấn đưa ra vào tháng 1/2024.

Nông dân phơi ngô mới thu hoạch tại Gauribidanur, Ấn Độ. Ảnh: (AFP/TTXVN).

Ngày 10/5, Sàn giao dịch Rosario (BCR), sàn giao dịch ngũ cốc quan trọng nhất của Argentina, dự báo sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2023/2024 chỉ đạt 47,5 triệu tấn, giảm mạnh so với ước tính 59 triệu tấn đưa ra vào tháng 1/2024.

Theo BCR, Argentina từ vài tháng qua đang phải đối mặt với sự phát triển bất thường của loài sâu bệnh được người dân địa phương gọi là “rầy chổng cánh”, một loại côn trùng trung gian truyền virus spiroplasma gây bệnh còi cọc ở cây ngô.

BCR cho biết dịch bệnh “rầy chổng cánh” có thể khiến người nông dân Argentina thiệt hại khoảng 2,04 tỷ USD, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ mất các đơn hàng trị giá 1,63 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cùng ngày cũng đưa ra báo cáo, trong đó ước tính sản lượng ngô của Argentina cho niên vụ 2023/202424 sẽ là 53 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với dự báo trước đó.    

Trong khi đó, lũ lụt và mưa lớn tại bang miền Nam Rio Grande do Sul của Brazil (Bra-xin) đã tàn phá nặng nề các khu vực nông nghiệp quan trọng của địa phương này.

Công ty dịch vụ tài chính StoneX ngày 10/5 ước tính Rio Grande do Sul mất khoảng 3 triệu tấn đậu tương trong vụ thu hoạch năm nay, khiến tổng sản lượng đậu tương của Brazil sụt giảm xuống còn 147,8 triệu tấn so với 150,8 triệu tấn trong dự báo trước đó.

Chính phủ Brazil dự kiến nông dân nước này sẽ thu hoạch 154 triệu tấn đậu tương và 122 triệu tấn ngô trong năm nay, thấp hơn so với dự báo của USDA đưa ra là 155 triệu tấn đậu tương và 124 triệu tấn ngô.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.