|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lí thuyết về kẻ ngốc hơn (Greater Fool Theory) là gì?

15:35 | 26/11/2019
Chia sẻ
Lí thuyết về kẻ ngốc hơn (tiếng Anh: Greater Fool Theory) là một lí thuyết cho rằng có thể kiếm tiền bằng cách mua chứng khoán, cho dù chúng có bị định giá cao hay không, bằng cách bán chúng cho kẻ ngốc hơn.
1569485923maths-One-Blog-Image

Hình minh họa. Nguồn: MathsOne

Lí thuyết về kẻ ngốc hơn (Greater Fool Theory)

Định nghĩa

Lí thuyết về kẻ ngốc hơn trong tiếng Anh là Greater Fool TheoryLí thuyết về kẻ ngốc hơn là một lí thuyết cho rằng có thể kiếm tiền bằng cách mua chứng khoán, cho dù chúng có bị định giá cao hay không, bằng cách bán chúng để kiếm lợi nhuận vào ngày sau đó. Vì sẽ luôn có một người nào đó (một kẻ ngốc hơn) sẵn sàng trả giá cao hơn cho chứng khoán đó.

Bản chất và nội dung của lí thuyết

- Nếu hành động theo lí thuyết về kẻ ngốc hơn, một nhà đầu tư sẽ mua chứng khoán với bất kì mức giá nào mà không cần quan tâm đến chất lượng của chúng. Nếu lí thuyết được giữ vững, nhà đầu tư vẫn có thể nhanh chóng bán chúng cho một kẻ ngốc hơn khác.

- Nhưng nếu không may, bong bóng đầu cơ cuối cùng sẽ vỡ dẫn đến sự mất giá nhanh chóng trong giá cổ phiếu.

- Lí thuyết về kẻ ngốc lớn hơn cũng bị phá vỡ trong các trường hợp khác, bao gồm cả suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế. Năm 2008, các nhà đầu tư sở hữu chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp đã rất khó khăn thậm chí không thể tìm được người mua khi thị trường sụp đổ.

Lí thuyết về kẻ ngốc hơn và bong bóng kinh tế

- Bong bóng (Bubble) là một hiện tượng kinh tế chỉ tình trạng thị trường mà trong đó giá của một loại hàng hoá nào đó tăng đột biến một cách vô lí hoặc không bền vững.

- Lí thuyết về kẻ ngốc hơn giải thích hành vi của những người tham gia vào một thị trường với sự lạc quan thái quá (anh ngốc). Những anh ngốc này sẵn sàng mua những hàng hóa được định giá cao, với mong đợi sẽ bán được nó cho một tay đầu cơ tham lam khác (kẻ ngốc hơn) ở một mức giá cao hơn nhiều.

- Bong bóng kinh tế sẽ tiếp tục phình to thêm chừng nào mà anh chàng ngốc này vẫn còn tìm được một kẻ ngốc hơn mình sẵn sàng mua những hàng hóa đó. Và bong bóng kinh tế sẽ kết thúc khi anh ngốc cuối cùng trở thành kẻ ngốc nghếch nhất - người trả giá cao nhất cho thứ hàng hóa được định giá quá cao và không tìm được người mua nào khác cho chúng, lúc đó bóng nổ.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia; Saga.vn)

Minh Lan