|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hình thức tấn công 51% (51% Attack) là gì? Nội dung về hình thức tấn công 51%

12:30 | 27/11/2019
Chia sẻ
Hình thức tấn công 51% (tiếng Anh: 51% Attack) nói đến cuộc tấn công vào chuỗi khối (blockchain) thường là bitcoin...
maxresdefault

Hình minh họa (Nguồn: YouTube)

Hình thức tấn công 51% (51% Attack)

Khái niệm

Hình thức tấn công 51% trong tiếng Anh là 51% Attack.

Hình thức tấn công 51% nói đến cuộc tấn công vào chuỗi khối (blockchain) thường là bitcoin, tuy nhiên hình thức tấn công này vẫn chỉ là trên giả thuyết rằng một nhóm các thợ đào (miners) kiểm soát hơn 50% khối lượng năng lực khai thác hay năng lực tính toán. 

Những kẻ tấn công có thể ngăn cản các giao dịch mới khiến cho một số hoặc tất cả người dùng không thể xác nhận thanh toán. Chúng cũng có thể đảo ngược các giao dịch đã hoàn thành và kiểm soát mạng lưới, điều này có nghĩa chúng có thể thực hiện việc chi tiêu hai lần.

Những kẻ tấn công hầu như chắc chắn là sẽ không thể tạo ra một đồng tiền mới hoặc thay đổi các khối cũ, vì vậy hình thức tấn công 51% có thể sẽ không phá hủy hoàn toàn bitcoin hay các loại tiền điện tử khác mặc dù nó sẽ để lại thiệt hại lớn.

Nội dung về hình thức tấn công 51%

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đều dựa trên chuỗi khối - một dạng sổ cái phân tán. Các tệp kĩ thuật số này ghi lại mọi giao dịch được thực hiện trên mạng của một loại tiền điện tử và áp dụng cho tất cả người dùng, có nghĩa là không ai có thể chi tiêu một đồng tiền trong hai lần.

Đúng như tên gọi của nó, chuỗi khối là một chuỗi các khối hay bó dữ liệu, nó ghi lại tất cả các giao dịch đã hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với bitcoin, một khối mới được tạo ra trong khoảng 10 phút một lần. Khi một khối được hình thành, biệt ngữ "đã khai thác" là không thể thay đổi, vì những thứ về gian lận sổ cái công khai sẽ nhanh chóng bị người dùng mạng phát hiện và loại bỏ.

Tuy nhiên, bằng cách kiểm soát phần lớn năng lực tính toán trên mạng, kẻ tấn công hoặc nhóm kẻ tấn công có thể can thiệp vào quá trình ghi lại các khối mới. Họ có thể ngăn các thợ mỏ khác hoàn thành các khối, về mặt lí thuyết điều này cho phép họ độc quyền khai thác các khối mới và kiếm được tất cả các phần thưởng. Đối với bitcoin, phần thưởng hiện mới được lập nên là 12,5 bitcoin, mặc dù về sau nó sẽ giảm xuống về 0. 

Những kẻ tấn công có thể ngăn chặn các giao dịch của người dùng khác hoặc gửi một giao dịch rồi sau đó đảo ngược nó như thể họ chưa tiêu đồng tiền này.

Việc thay đổi lịch sử các khối (các giao dịch bị khóa trước khi bắt đầu cuộc tấn công) là rất khó ngay cả khi áp dụng hình thức tấn công 51%. Các giao dịch ngày càng giảm dần thì càng khó thay đổi chúng. Không thể thay đổi các giao dịch trước khi checkpoint bởi trong quá khứ nó là các giao dịch được mã hóa cứng vào phần mềm của bitcoin.

Mặt khác, hình thức tấn công 51% là có khả năng đối với trường hợp nhỏ hơn 50% năng lực khai thác của mạng nhưng xác suất thành công sẽ thấp hơn.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy