Trước tình hình trên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu phải đảm bảo minh bạch xuất xứ hàng hóa. Đây là việc không chỉ đáp ứng yêu cầu với Hoa Kỳ mà với tất cả các thị trường khác mà Việt Nam có quan hệ thương mại.
Xuất khẩu dệt may tuy có sự tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm nhưng so với năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều thách thức do tác động của căng thẳng thương mại.
Ngày 11/9, Chính phủ Hàn Quốc đã đệ đơn kiện Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các nguyên liệu công nghệ cao xuất sang Hàn Quốc.
Riêng trong 8 tháng năm 2019 đã có có 7 vụ việc. Ngoài ra một số nước đang xem xét khởi xướng các vụ việc khác nữa.. Như vậy, trung bình cứ 1 tháng có một vụ việc khởi xướng điều tra đối với hàng hoá của Việt Nam.
Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), hiện các doanh nghiệp FDI vẫn đang nắm 'phần hồn' của ngành công nghiệp xuất khẩu da giày, túi xách.
Thương chiến Mỹ - Trung hiện chưa mang đến nhiều mối lợi về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hay tăng nhanh xuất khẩu cho ngành hàng chủ lực của Việt Nam như dự báo. Dệt may cũng không ngoại lệ.
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có kết quả giám định của Vinacontrol xác nhận lô hàng 5 container nhôm phế liệu khai sai thuế suất, từ 25% xuống 0%.
Việt Nam được dự báo sẽ là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Mỹ hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, nhất là khi "lỗ hổng" thương mại của hàng Trung Quốc tại Mỹ ngày càng lớn.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cacbon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm xuất xứ từ Trung Quốc
Thời gian áp dụng đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội, thép không hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam là 120 ngày kể từ ngày 26/8/2019.