Hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại sẽ là bước tiến của Bộ Công Thương để bảo vệ quyền lợi chính đáng của sản xuất và doanh nghiệp trong nước.
Các doanh nghiệp Ấn Độ đang có sự quan tâm ngày càng lớn trong việc đầu tư và giao thương với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, dược phẩm, công nghệ thông tin, dệt may...
Thổ Nhĩ Kì vừa thông báo điều tra rà soát cuối kì lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) với mặt hàng sợi polyester xuất khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.
Do có chính sách thuận lợi đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam hiện đang là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp để dịch chuyển sản xuất khi bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại ở nước sở tại, đưa nguy cơ bị kiện ngày càng cao.
Hôm 20/8, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho biết, kệ thép nhập khẩu được trợ cấp từ Trung Quốc đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp Mỹ, khi tận dụng thuế quan của chính quyền Washington đánh lên những sản phầm này.
Hiệp hội Dệt may dẫn lời Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết nếu doanh nghiệp xuất khẩu sợi sang Trung Quốc kí hợp đồng theo nhân dân tệ thì ngoài việc giá bán bị ép giảm theo thị trường, còn bị thiệt hại do đồng tiền này mất giá.
Do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ và cuộc chiến trả đũa thương mại lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc nên lượng hàng và nguyên liệu Trung Quốc về Việt Nam tăng mạnh. Đáng nói giá nhiều loại hàng hóa Trung Quốc rất rẻ, trong đó có nhiều loại đang cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm trong nước.
Hiện tại, mặt hàng thép cuộn cán nóng nhóm 72.08 đang có thuế suất bằng 0 nhưng có khả năng sẽ tăng lên 5% do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Ngoài linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... người Việt đang chuộng khá nhiều thực phẩm Mỹ. Từ đầu năm đến nay, hàng hóa Mỹ vào VN đã tăng mạnh với giá mềm hơn.