Giá dầu sẽ đứng ở 70 USD?
Nguồn cung tăng trong khi nhu cầu thấp hơn dự đoán sẽ khiến giá dầu bình quân thấp hơn 70 USD/thùng, trang Oilprice dẫn dự đoán của các ngân hàng đầu tư cho biết.
Với những chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới chuyên gia cho rằng giá dầu bình quân năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái do lo ngại về nhu cầu khi bất ổn kinh tế hiện hữu với các cuộc chiến thương mại và thuế quan.
Về nguồn cung, hồi đầu tháng 3, OPEC+ xác nhận sẽ bắt đầu tăng nguồn cung dầu ra thị trường từ tháng 4 tới. Tất nhiên, OPEC+ vẫn để ngỏ khả năng thay đổi trong trường hợp biến động, “nguồn cung sẽ tăng từ từ hoặc ngược lại tùy thuộc vào diễn biến thị trường”.
Chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump khiến giới phân tích thị trường nâng dự đoán về những bất ổn liên quan đến triển vọng nhu cầu dầu trong năm nay trong trường hợp các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại khi Mỹ áp đặt các mức thuế mới.
Mới đây, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu Brent trong năm nay xuống 71 USD/thùng nay, chủ yếu dựa vào dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong khi nguồn cung dầu của OPEC+ tăng lên và cho biết thêm mức dự đoán này có thể giảm hơn nữa nếu cuộc chiến thuế quan leo thang và nguồn cung từ OPEC+ tăng trong dài hạn.
Giới phân tích của HSBC cũng nhận định giá dầu trong năm nay và năm tới sẽ giảm khi nguồn cung dư thừa. Nguồn cung tăng khi nhu cầu yếu hơn sẽ khiến thị trường dầu năm nay dư thừa 200.000 thùng/ngày. Nhận định này khác với nhận định trước đó khi HSBC cho rằng thị trường dầu năm 2025 sẽ cân bằng.
Ngân hàng Barclays dự đoán giá dầu Brent sẽ đứng ở 74 USD/thùng trong năm nay, giảm 9 USD do với dự báo trước đó khi ngân hàng này cho rằng nhu cầu toàn cầu giảm trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Barclays cũng dự đoán nhu cầu dầu năm 2025 giảm 510.000 thùng/ngày trong khi dự đoán sản lượng dầu của Mỹ vào cuối năm nay sẽ tăng 200.000 thùng/ngày so với quý IV năm 2004.
Wood Mackenzie cũng dự đoán giá dầu năm nay sẽ thấp hơn năm 2024. Giá dầu năm 2025 dự đoán bình quân đạt 73 USD/thùng, giảm 7 USD/thùng so với năm 2024 khi cung vượt cầu. Mức giá này cũng giảm 0,4 USD/thùng so với dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 2 của tổ chức này. Trong khi nhu cầu toàn cầu năm 2025 dự báo tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày, sản lượng của các nước ngoài OPEC dự báo tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.
Cũng theo Wood Mackenzie, nguồn cung dầu của OPEC+ và chính sách thương mại của Mỹ sẽ là 2 yếu tố chính tác động đến thị trường dầu trong năm nay, mặc dù còn nhiều yếu tố địa chính trị khác, kể cả các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Ukraine và chiến dịch “áp lực tối đa” của Tổng thống Donald Trump đối với Iran.
Tổ chức này dự đoán kinh tế toàn cầu năm 2025 tăng trưởng 2,8% nhưng tốc độ này có thể được điều chỉnh giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm tùy thuộc vào viễn cảnh cuộc chiến thương mại. Tăng trưởng kinh tế yếu hơn có thể khiến tăng trưởng nhu cầu dầu giảm khoảng 400.000 thùng/ngày. Trong trường hợp nhu cầu suy yếu, giá bình quân dầu Brent có thể thấp hơn 3-5 USD/thùng so với mức 73 USD/thùng dự báo trước đó.
Mọi dự báo đều phụ thuộc vào các hành động của OPEC+ về nguồn cung, chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ cũng như điều kiện kinh tế toàn cầu. Hiện OPEC vẫn cho nhu cầu dầu thô năm 2025 và 2026 vẫn tăng trưởng tốt và dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và năm tới.