|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điểm tốt nhất (Sweet Spot) là gì? Điểm tốt nhất trong nền kinh tế toàn cầu

10:00 | 18/02/2020
Chia sẻ
Điểm tốt nhất (tiếng Anh: Sweet Spot) là điểm tại đó một chỉ số hoặc một chính sách tạo ra một mức cân bằng tối ưu giữa chi phí và lợi ích.
Điểm tốt nhất (Sweet Spot) là gì? Điểm tốt nhất trong nền kinh tế toàn cầu  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Hitfm.ee

Điểm tốt nhất

Khái niệm

Điểm tốt nhất trong tiếng Anh là Sweet Spot.

Điểm tốt nhất là điểm tại đó một chỉ số hoặc một chính sách tạo ra một mức cân bằng tối ưu giữa chi phí và lợi ích. 

Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ các tình huống trong kinh tế như các tỉ lệ lãi suất hay tỉ lệ việc làm trong nền kinh tế, được cho là các điểm có tình hình nền kinh tế tổng quan tốt nhất.  

Đặc điểm Điểm tốt nhất  

Lãi suất được cho là đạt điểm tốt nhất nếu chúng kiểm soát được các áp lực lạm phát và không kiểm soát chi phí của thị trường chung. 

Tương tự, khi tỉ lệ việc làm hiện hành trong một nền kinh tế đủ để kích thích tăng trưởng kinh tế mà không làm tăng lạm phát thông qua áp lực tăng lương cũng được coi là một điểm tốt nhất. 

Tuy nhiên điểm tốt nhất của một nền kinh tế có tính chủ quan do không có một mức cân bằng xác định giữa tỉ lệ việc làm với lạm phát hay lãi suất với mức tăng trưởng.   

Trong các hình thức giao dịch chứng khoán, điểm tốt nhất được sử dụng để chỉ các điểm nhập và thoát giao dịch lí tưởng dựa trên các mô hình hình thành trên biểu đồ giá hoặc các chỉ số khác. 

Ví dụ, điểm tốt nhất trên một mô hình đầu và vai (head and shoulders formation) là điểm nhập một vị thế bán gần đỉnh vai thứ hai sau khi mô hình được hình thành.

Dù đây không phải là điểm thu được lợi nhuận tối đa, khả năng giao dịch thành công của nó cao hơn nếu xuất hiện một sự đảo chiều giá. 

Hầu hết các chỉ số hay mô hình hình thành trên biểu đồ giá đều có điểm tốt nhất và thường được sử dụng như một yếu tố kích thích giao dịch.   

Điểm tốt nhất trong nền kinh tế toàn cầu 

Một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đạt được điểm tốt nhất là sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu. Kể từ năm 1800, nền kinh tế thế giới đã trải qua hai lần tầng lớp trung lưu tăng mạnh và hiện nay đang được xem xét là lần thứ ba. 

- Vào thế kỉ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một điểm tốt nhất trong kinh tế dẫn đến một tầng lớp trung lưu mới đáng kể xuất hiện ở Tây Âu và Mỹ. 

- Một giai đoạn tăng trưởng trung lưu mạnh mẽ khác xảy ra sau Thế chiến II, ngoài ở châu Âu và Bắc Mỹ còn có ở Nhật Bản.   

- Hiện nay, sự mở rộng tầng lớp trung lưu đang diễn ra ở các thị trường mới nổi. Chỉ riêng ở châu Á, 525 triệu người đã bước vào tầng lớp trung lưu, con số này lớn hơn tổng dân số của toàn Liên minh châu Âu. 

Các chuyên gia kinh tế ước tính rằng trong hai thập kỉ tới tầng lớp trung lưu sẽ mở rộng thêm ba tỉ người nữa và phần lớn là từ các nước mới nổi. 

Vì vậy dù nền kinh tế của các quốc gia nhất định không nằm ở điểm tốt nhất, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang nằm trong điểm tốt nhất và được hi vọng sẽ kéo dài do sự mở rộng của tầng lớp trung lưu mới.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.