|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Công ty Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway Incorporated) và sự thành công của nó

15:45 | 04/11/2019
Chia sẻ
Công ty Berkshire Hathaway (tiếng Anh: Berkshire Hathaway Incorporated) là một công ty nắm giữ nhiều doanh nghiệp và được điều hành bởi chủ tịch và CEO Warren Buffett. Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ.
56d1aad32e5265bb008b9ffb-750-358

Hình minh họa (Nguồn: media.businessinsider.com)

Công ty Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway Incorporated)

Khái niệm

Công ty Berkshire Hathaway tên tiếng Anh là Berkshire Hathaway Incorporated.

Berkshire Hathaway là một công ty nắm giữ nhiều doanh nghiệp. Công ty được điều hành bởi chủ tịch và CEO Warren Buffett. Berkshire Hathaway có trụ sở tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ và ban đầu là một công ty gồm tổ hợp các nhà máy sản xuất dệt may.

Buffett trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát của công ty vào giữa những năm 1960 và bắt đầu một chiến lược tiến bộ là chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi sang các lĩnh vực đầu tư khác. Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2019, Berkshire Hathaway có vốn hóa thị trường khoảng 500 tỉ đô la, khiến nó trở thành một trong những công ty giao dịch đại chúng lớn nhất trên toàn thế giới.

Sự thành công của công ty Berkshire Hathaway

Do lịch sử thành công lâu dài và sự đầu tư nhạy bén của Berkshire Hathaway, công ty đã phát triển thành công ty đại chúng lớn thứ năm trên thế giới về vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của Berkshire giao dịch trên thị trường chứng khoán New York là hai loại cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B. Cổ phiếu loại A giao dịch với giá 304,000 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Các chi nhánh công ty bảo hiểm có xu hướng đại diện cho thị phần lớn nhất của Berkshire Hathaway nhưng công ty này cũng quản lí hàng trăm doanh nghiệp đa dạng khác trên toàn thế giới, bao gồm Dairy Queen, Burlington Northern Santa Fe, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets, và GEICO cùng với các công ty khác. 

Ngoài việc sở hữu các công ty tư nhân, Berkshire còn có một danh mục đầu tư lớn vào cổ phiếu của các công ty đại chúng lớn, như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và Wells Fargo (WFC). Danh mục vốn cổ phần thị trường đại chúng của Berkshire, có giá trị là183 tỉ đô la.

Trong sự nghiệp ban đầu của mình, Buffett đã nảy ra ý tưởng mới lạ là sử dụng "float" (nguồn tiền mặt tự do) từ các chi nhánh công ty bảo hiểm của mình để đầu tư vào nơi khác, chủ yếu vào các lựa chọn cổ phiếu từ dự đoán được giữ trong dài hạn. 

Buffett từ lâu đã tránh một danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng để đổi lấy một số ít các khoản đầu tư đáng tin cậy sẽ có triển vọng để đạt được lợi nhuận dự kiến. Theo thời gian, năng lực đầu tư của Buffett đã trở nên đáng chú ý đến mức các cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire giờ trở thành thánh địa cho những người đề xuất giá trị đầu tư và là tâm điểm chú ý của truyền thông.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

TH