Chỉ số VN30 hồi phục tích cực trong phiên đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai tháng 6 nhưng vẫn diễn biến thận trọng do thanh khoản giảm. Dự kiến chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh cũ 1.508 điểm trong thời gian tới.
Trong tuần vừa qua, VCB là mã tăng giá mạnh nhất ngành ngân hàng (+5,5%). Về thanh khoản, SHB dẫn đầu toàn ngành với khối lượng giao dịch đạt hơn 150 triệu đơn vị, tương đương giá trị xấp xỉ 4.190 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân vì vi phạm các quy định liên quan tới giao dịch cổ phiếu TCB, NDN, PTE và HAD.
Thành phần chỉ số VN30 mới sẽ được công bố vào ngày 19/7 và có hiệu lực từ ngày 2/8/2021. Dự kiến các cổ phiếu SAB, ACB và GVR sẽ được thêm vào đợt này.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể bước vào sóng tăng mới sau khi vượt thành công đỉnh cũ để hướng đến mục tiêu ngắn hạn ở 1.420 điểm - 1.450 điểm.
Ở thị trường UPCoM hiện nay có 8 doanh nghiệp sở hữu vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có nhiều tên tuổi quen thuộc như FPT Telecom, Hàng tiêu dùng Masan, Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV), …
Kết phiên 18/6, VN-Index chinh phục vùng đỉnh lịch sử, đóng cửa ở 1.377,77 điểm. Thanh khoản trung bình tuần (14 – 18/6) tiếp tục ghi nhận cột mốc mới khi đạt 26.441 tỷ đồng, tăng 16,18% so với tuần trước đó.
Trong tuần từ 22 đến 28/6 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, trong đó có các tập đoàn lớn như Petrolimex, PV Gas, ...
Em ruột và em dâu của ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng Giám đốc Gemadept đồng loạt muốn bán ra tổng cộng 87.000 cổ phiếu khi giá GMD tăng lên mức cao nhất 10 năm qua.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT FTS vừa đăng ký thoái toàn bộ vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu liên tục tăng và hiện đang giao dịch tại vùng giá cao nhất trong lịch sử.
Thị trường chứng khoán Việt Nam từng lao dốc mạnh khi lạm phát vượt ngưỡng hai con số. Trong bối cảnh lạm phát của nhiều nền kinh tế đang tăng cao nhất trong nhiều năm, đây sẽ là nỗi lo hiện hữu của giới đầu tư chứng khoán thời điểm này.
Thống kê tuần giao dịch (14 – 18/6), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần 368 tỷ đồng trên sàn HOSE qua kênh khớp lệnh và thỏa thuận, tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VCB, TCB, FPT, HPG và VIC.
Trong tuần VN-Index lập đỉnh lịch sử mới, lên mốc 1.377,77 điểm, khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị 193,1 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng chủ yếu đến từ hai ETF là FTSE ETF và VNM ETF trong kỳ giao dịch cơ cấu danh mục quý II.
Thị trường đã duy trì xu hướng tăng trong 4 tháng liên tiếp nhờ dòng tiền lớn từ các NĐT trong nước. Theo đánh giá của VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào chặng đường dài phát triển phía trước.
Theo các nhà phân tích của FiinGroup, mặc dù đã tăng mạnh gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có mức định giá rất hấp dẫn về trung hạn trong mối tương quan với triển vọng lợi nhuận 2021 và 2022.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/6 đồng loạt lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể nâng lãi suất vào năm 2022, sớm hơn cả dự kiến 2023 sau cuộc họp chính sách vừa qua.
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.