Theo nhận định của công ty chứng khoán, quán tính hồi phục vẫn còn nhưng cần lưu ý áp lực tại vùng cản 1.540 điểm, do đó dự kiến VN30-Index sẽ tranh chấp tại vùng này.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, do nhịp hồi phục được đánh giá có phần khá gấp gáp, VN-Index có thể sẽ sớm trải qua các phiên rung lắc trước khi xây dựng nền giá vững chắc hơn.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: CTR (Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel), (LCG (Licogi 16), TID (Tổng công ty Tín Nghĩa).
Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định sẽ xử phạt nghiêm hành vi của ông Trịnh Văn Quyết theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường.
Với lo ngại việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm khiến con sóng bất động sản thoái trào, chuyên gia SSI cho rằng đây không phải là tín hiệu rất xấu cho toàn ngành. Đây chính là cơ hội mua cổ phiếu "thiên nga" với giá rẻ.
Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua gom hơn 424 tỷ đồng, gấp 4 lần phiên trước đó. Tâm điểm giao dịch duy trì ở nhóm bất động sản và xây dựng, trong đó KBC được mua ròng hơn 100 tỷ đồng phiên tăng trần.
Sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngành ngân hàng đã giúp VN-Index bứt phá ngoạn mục, từ ngưỡng thấp nhất -25 điểm trong phiên sáng lên mức tăng 18 điểm trong phiên giao dịch hôm nay.
Ba mã ngân hàng kết phiên trong sắc tím gồm có BID, STB và TPB. Trong đó, cổ phiếu STB của Sacombank đã vượt đỉnh lịch sử cũ khi đóng cửa tại mức giá 34.700 đồng/cp.
Trong ngày hôm nay (12/1), một số NĐT đã nhận được thông báo từ các công ty chứng khoán về việc huỷ kết quả khớp lệnh mua đối ứng cổ phiếu FLC với ông Trịnh Văn Quyết. Còn những NĐT lỡ mua và đu đỉnh cổ phiếu FLC trong phiên sáng ngày 10/1 chỉ biết nhìn tài khoản bốc hơi ít nhất 20% giá trị.
VN-Index đã lấy lại được sắc xanh nhờ lực kéo mạnh cuối phiên của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng. Trong rổ VN30 có tới ba mã tăng trần là BID, TPB và STB.
Ngoài các cổ phiếu niêm yết như FLC và GAB, ông Trịnh Văn Quyết còn nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp chưa lên sàn như FLCHomes hay Bamboo Airways. Tổng giá trị có thể lên tới hàng tỷ USD.
Trước những lời ru ngủ về kỳ vọng tăng giá của nhóm midcap và penny, khái niệm "yếu tố cơ bản" như doanh thu, lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng… đều được nhà đầu tư bỏ qua và tiếp tục chạy theo cuộc đua đầu cơ.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết thị trường vẫn đang kỳ vọng việc nới room ngoại đối với các ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank và Vietcombank lên trên 30%.
Trong phiên VN-Index tiếp đà điều chỉnh, NĐT cá nhân bất ngờ chuyển xu hướng bán ròng với quy mô rút vốn lên tới 1.657,2 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm xả ròng hai cổ phiếu "họ FLC" gồm FLC và ROS với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/1 có vẻ đã bình ổn trở lại sau những phiên đầu năm nhiều sóng gió. Cổ phiếu dầu khí đi lên mạnh mẽ theo đà tăng của giá dầu.
HĐQT VietinBank Securities đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 1.064 tỷ đồng lên 1.149,5 tỷ đồng.
Các báo cáo kinh tế được công bố mới đây cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ tiếp tục tăng cao nhưng nền kinh tế vẫn vững vàng, càng củng cố khả năng Fed tăng lãi suất.