|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đi lên sau số liệu tích cực trên thị trường lao động

07:02 | 28/05/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/5 đồng loạt đi lên, nhất là nhóm cổ phiếu thuận chu kỳ kinh tế, sau khi Bộ Lao động công bố số người xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo.
Chứng khoán Mỹ đi lên sau số liệu tích cực trên thị trường lao động - Ảnh 1.

Bức tượng con bò tượng trưng cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ. (Ảnh: AP).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 142 điểm, tương đương 0,4%, lên 34.464,64 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,1% lên 4.200,88 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite gần như đi ngang.

Theo CNBC, cổ phiếu hãng chế tạo tàu bay Boeing nhảy vọt 3,9% giữa một số tin tức tích cực về quá trình hồi phục kinh tế, đồng nghĩa với việc ngành hàng không có thêm cơ hội hồi phục.

Đà tăng của thị trường bị hạn chế vì các nhà đầu tư rút tiền khỏi nhóm công nghệ để dồn sang các cổ phiếu thuận chu kỳ kinh tế. Microsoft, Alphabet và Apple đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Theo thông tin do Bộ Lao động công bố ngày 27/5, nền kinh tế Mỹ ghi nhận 406.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia và là mức thấp nhất kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát từng ước tính sẽ có 425.000 đơn xin hỗ trợ mất việc làm trong tuần 22/5.

Chứng khoán Mỹ đi lên sau số liệu tích cực trên thị trường lao động - Ảnh 2.

Có 406.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 22/5. (Nguồn: CNBC, Bộ Lao động Mỹ).

Ông Ali Jaffari - Giám đốc thị trường vốn Bắc Mỹ tại công ty tư vấn rủi ro Validus Risk Management nhận định: "Số liệu trợ cấp thất nghiệp đang ở trong xu thế đi xuống và con số tuần này đánh dấu một mức thấp mới trong đại dịch. Khi nước Mỹ tiếp tục chương trình tiêm chủng vắc xin và mở cửa kinh tế, tình hình việc làm và tham gia lực lượng lao động được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng tới".

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ thời gian gần đây cũng đang được kiểm soát. Mỗi ngày, đất nước cờ hoa chỉ ghi nhận thêm khoảng 25.000 ca nhiễm mới, chưa bằng 1/10 so với mức đỉnh đáng sợ 300.000 ca/ngày hồi tháng 12/2020 và 1/2021.

Mỗi ngày gần đây Mỹ có khoảng 600 - 1.000 người chết vì dịch, giảm đáng kể so với mức 4.000 - 5.000 ca tử vong/ngày cuối năm ngoái. Tổng cộng, Mỹ đã tiêm chủng được gần 289 triệu liều vắc xin, theo số liệu của đại học Johns Hopkins.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Mỹ giữ nguyên ước tính sơ bộ về tăng trưởng GDP trong quý I ở mức 6,4%.

Cổ phiếu Snowflake giảm 4,2% sau khi công ty phần mềm dữ liệu này công bố thua lỗ tăng cao. Nvidia giảm 1,3% mặc dù hãng sản xuất chip này thông báo doanh thu và lợi nhuận quý I đều vượt qua hơn kỳ vọng của Phố Wall. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quý vừa qua tăng 88%.

Cổ phiếu meme tăng từ đầu tuần này và tiếp tục đi lên vào phiên 27/5. GameStop tăng 4,8%, AMC Entertainment đầu phiên giảm nhẹ nhưng đóng cửa nhảy vọt lên 35%.

Song Ngọc