Bất chấp những pha rung lắc trong tiến trình đi lên, thị trường duy trì diễn biến tích cực phiên chiều với đà tăng giá mạnh của các cổ phiếu nhóm bất động sản.
Ngày 22/11, CTCP Tập đoàn KSFinance đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 51 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán KS (KS Securities), qua đó trở thành công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 50,99% vốn cổ phần.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một lượng tiền khổng lồ đổ vào với quy mô đạt trên 2 tỷ USD mỗi phiên. Trước xu hướng trên, cổ phiếu nhóm chứng khoán nổi sóng với kỳ vọng kết quả kinh doanh khởi sắc, và đáng chú ý hơn cả là câu chuyện tăng vốn khủng.
Trước đà bứt phá của thị trường chung, NĐT cá nhân tiếp tục nâng đỡ thị trường với lực cầu lấn át. Cụ thể, nhóm này mua ròng 1.535,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 1.396,3 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/11 đa phần đi lên khi lợi suất hạ nhiệt giúp cho cổ phiếu công nghệ hồi phục. Nhà đầu tư cũng đón nhận một số thông tin vĩ mô tích cực.
Chỉ số VN30 tăng mạnh và kết phiên ở mức đỉnh trong ngày (intraday) thiết lập hồi đầu tháng 7, đóng góp lớn lớn nhất là nhóm các cổ phiếu ngân hàng như VCB, TCB, MBB, ...
Phiên hôm nay có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu KDM, HDO, DTI, ITQ, L43, CEO, D11, G36, CLX, DTI, PFL, VTR, VFC, DID, BIO, ACB, PVI, HIG, AMS, QNS, CTD.
Theo quỹ ngoại Pyn Elite Fund, những yếu tố như dự trữ ngoại hối nhiều hơn, lợi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn và kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế đưa định giá VN-Index cao hơn với 2.500 điểm, thay vì 1.800 điểm như trước.
Theo dự báo của CTCK, chỉ báo MACD và RSI đang tích cực, tuy nhiên đường RSI ở vùng quá mua mạnh sẽ khó khăn cho việc tăng trưởng. Chỉ số VN30 sẽ có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.570 - 1.574 và có điều chỉnh ngắn hạn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm.
Giao dịch dự kiến được thực hiện qua hình thức bán đấu giá quyền mua cổ phiếu thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) từ ngày 25/11 đến ngày 2/12 tới đây.
Tại sàn HOSE, khối ngoại đảo chiều bán ròng 973 tỷ đồng sau khi mua gom trong hai phiên đầu tuần. Mặc dù chốt lời gần 300 tỷ đồng cổ phiếu VPB, dòng vốn ngoại có xu hướng dịch chuyển sang một số đại diện khác của nhóm ngân hàng như STB, CTG, VCB trong phiên bùng nổ giao dịch.
Chỉ duy nhất TPB có mức tăng dưới 1% kết phiên, tất cả các mã khác đều tăng ít nhất 2,9%. OCB và SSB cùng vượt đỉnh lịch sử lên mức lần lượt là 29.950 đồng/cp và 39.500 đồng/cp.
Mặc dù không đóng cửa ở mốc cao nhất phiên nhưng hiệu ứng bùng nổ theo đà giúp VN-Index vượt đỉnh lịch sử và tiếp tục chặng đường chinh phục các nấc cao mới.
Trong phiên VN-Index lấy lại xung lực tăng, giao dịch của NĐT cá nhân trở lại với vai trò nâng đỡ khi hoạt động mua vào chiếm ưu thế. Cụ thể, họ mua ròng 350,8 tỷ đồng với tâm điểm là giao dịch SSI phiên tăng kịch trần.
Giá chung cư neo cao khiến khả năng chi trả tiếp tục là rào cản lớn, trong khi một bộ phận nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đang chịu áp lực khi bước vào giai đoạn thanh toán lớn hoặc trả lãi suất thả nổi.