|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nasdaq chìm sâu trong vùng điều chỉnh, chứng khoán Mỹ đỏ lửa nguyên tuần

07:35 | 22/01/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/1 tiếp tục bị bán tháo, chỉ số Nasdaq Composite giảm tới 2,7% khi nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi cổ phiếu công nghệ.
Nasdaq chìm sâu trong vùng điều chỉnh, chứng khoán Mỹ đỏ lửa nguyên tuần - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ lao dốc trong cả 4 phiên của tuần 18-21/1. Ngày 17/1, thị trường đóng cửa nghỉ lễ Martin Luther King.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 450 điểm, tương đương 1,3%. S&P 500 cũng giảm 1,9% còn 4.398 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite lao dốc mạnh nhất khi mất 2,7% và kết phiên ở 13.769 điểm.

Tính chung cả tuần qua, Nasdaq sụt 7,6%, mức giảm nghiêm trọng nhất kể từ tháng 10/2020. Hiện nay, chỉ số công nghệ này kém 14% so với mức đỉnh hồi tháng 11/2021.

Cả S&P 500 và Nasdaq cũng vừa ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp, đồng thời cũng là tuần tồi tệ nhất kể từ 2020, CNBC cho biết. S&P 500 đang mất hơn 8% so với đỉnh lịch sử.

Kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Netflix đã giáng một đòn đau vào các nhà đầu tư công nghệ. Cổ phiếu Netflix cắm đầu giảm 21,8% sau khi công ty thông báo tốc độ tăng trưởng người đăng ký chậm lại trong quý IV/2021.

Giá cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh với Netflix là Disney – một thành viên của chỉ số Dow Jones – cũng sụt 6,9%.

Netflix là tập đoàn công nghệ lớn đầu tiên công bố kết quả kinh doanh trong mùa này. Apple và Tesla dự định sẽ thông báo vào tuần sau. Phiên 21/1, Tesla giảm 5,3%, các tên tuổi công nghệ khác như Amazon và Meta Platforms mất tương ứng 6% và 4,2%, Apple cũng giảm 1,3%.

Nasdaq chìm sâu trong vùng điều chỉnh, chứng khoán Mỹ đỏ lửa nguyên tuần - Ảnh 2.

Các cổ phiếu công nghệ lao dốc đã đẩy chỉ số Nasdaq Compsite chìm sâu vào vùng điều chỉnh trong bối cảnh lãi suất được dự báo sẽ lên cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ nâng lãi suất ba lần trong năm nay để kiềm chế lạm phát nhưng thị trường tài chính đang cho rằng Fed sẽ phải hành động 4 lần, thậm chí nhiều hơn.

Trong 14 phiên giao dịch đầu năm 2022, Nasdaq đã mất 12%, kết quả tiêu cực nhất kể từ năm 2008.

Song Ngọc