Những nhà đầu tư nên hành động như thế nào trong thời điểm liên tiếp những thông tin không mấy tích cực từ chứng khoán thế giới cũng như xu hướng tăng lãi suất của hàng loạt ngân hàng trung ương các nước đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và tâm lý giới đầu tư?
Sau những phiên tăng giá với thông tin Hoàng Anh Gia Lai ra mắt sản phẩm “thịt heo ăn chuối”, cổ phiếu HAG đảo chiều giảm trong ba phiên gần đây với khối lượng lớn.
Dòng tiền gần như không tìm đến nhóm ngân hàng cùng với lực cung không quá lớn khiến thanh khoản ngành này trong phiên 28/9 giảm xuống mức thấp kỷ lục từ đầu năm đến nay, đạt hơn 910 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh.
Phiên giao dịch buổi chiều, áp lực bán càng diễn ra mạnh hơn khiến VN-Index giảm gần 23 điểm, VN30-Index cũng mất tới gần 22 điểm. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn như CTD, FRT, HNG, VCG, DBC, FCN, HBC, NT2, VSH,...
Giá trị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà người Mỹ nắm giữ đã giảm từ 42.000 tỷ USD vào đầu năm xuống còn 33.000 tỷ USD vào cuối quý II. Do thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc từ tháng 7, các chuyên gia ước tính tổn thất từ đầu năm đến nay có thể lên đến 10.000 tỷ USD.
Trong phiên VN-Index duy trì biến động thăm dò, NĐT cá nhân nổi lên là bên mua ròng mạnh nhất trên thị trường với quy mô 366,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 326,1 tỷ đồng.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu THS, VCP, NHP, XHC, VTD, HAH, PPP, HMH, MGR, TL4, XDH, BCF, XDH, SSB.
Trong phiên hôm nay (27/9), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 114 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 42,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập Công ty cổ phần FIDT, đây là giai đoạn lựa chọn hàng tốt, lợi thế thuộc về người mua. Đây là giai đoạn có thể giúp nhà đầu tư đổi đời nếu tìm đúng “long mạch”.
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng có nhịp hồi phục kỹ thuật rõ nét và trở lại dẫn dắt thị trường. Mặc dù thu hẹp đà tăng, thậm chí 4 bluechip đầu ngành đảo chiều giảm điểm cuối phiên nhưng nhìn chung, nhóm cổ phiếu vua vẫn đóng góp gần 0,1 điểm phần trăm cho VN-Index.
Sang đến phiên hôm nay, VN-Index nỗ lực ngay từ đầu phiên với việc tăng lên mốc 1.180 điểm tuy nhiên đà tăng ngay sau đó đã chững lại và áp lực bán lại lần nữa chiếm lấy sắc xanh của chỉ số chính.
Toạ đàm do Trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz (vietnambiz.vn), Việt Nam Mới (vietnammoi.vn) và Công ty Cổ phần WiGroup phối hợp tổ chức với sự góp mặt của các chuyên gia uy tín về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.
CEO WiGroup cho rằng NHNN sẽ còn những đợt tăng lãi suất tiếp nữa nhưng mức độ tăng không quá mạnh, dòng tiền từ nay đến cuối năm vẫn căng cứng và tương đối khó khăn cho tới quý I/2023.
Nền kinh tế cùng một lúc chịu nhiều yếu tố bất định. Trong bối cảnh đó, thị trường sẽ vẫn có những nhịp tăng/giảm, có sự phân hoá giữa các nhóm ngành và chính các cổ phiếu trong từng nhóm ngành.
Theo các chuyên gia từ Ngân hàng UOB, mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% năm 2025 thì khá thách thức, muốn đạt mức tăng trưởng này thì quý IV GDP phải tăng 9,7–10,5%. Do còn nhiều thách thức nên UOB dự báo quý IV GDP của Việt Nam chỉ tăng 7,2%, cả năm 2025 đạt 7,7%.