Trong phiên hôm nay (26/9), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 410 tỷ đồng tổng cổ phiếu và bán ròng 15,1 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, RSI tại khung 1D đã chạm ngưỡng quá bán nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn yếu chưa đạt điều kiện để phục hồi, tín hiệu lưỡng lự.
Hiện tại câu chuyện Fed nâng lãi suất và nguy cơ suy thoái đang “bao trùm” tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Câu chuyện này đang ngấm dần vào thị trường chứng khoán và thị trường đang phản ánh những thông tin tiêu cực này. Câu chuyện Fed và rủi ro suy thoái còn có thể kéo dài đến giữa 2023, vậy chúng ta có "bị oan"?
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: FPT, BVH (Tập đoàn Bảo Việt) và PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam).
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ, hòa chung với nhịp giao dịch của chứng khoán thế giới. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch ngày hôm nay.
Cổ phiếu ngân hàng, ngành chiếm 30% vốn hoá trên thị trường, lấy đi tới hơn 10 điểm của VN-Index trong phiên hôm nay (26/9). Toàn ngành chỉ còn duy nhất hai mã VIB và EIB giữ được sắc xanh, còn lại đều giảm với biên độ mạnh.
Giao dịch đồng thuận với khối tự doanh và nhà đầu tư nước ngoài tuần 19 – 23/9, tổ chức trong nước duy trì bán ròng 186 tỷ đồng, quy mô giảm 40% so với phiên trước. Tính riêng khớp lệnh họ bán ròng nhẹ 23 tỷ đồng.
Theo AI Investor, trong bối cảnh hiện tại thật khó để tránh một thất bại cho danh mục đầu tư có hiện diện cổ phiếu ngân hàng trong năm 2022 nếu không có một sự trở lại thực sự khởi sắc của cổ phiếu ngành này trong quý IV. Bởi thường đã có ngân hàng trong danh mục thì đó không phải là 20% mà sẽ là vị thế trên 30% của không ít những nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.
Thông tin NHNN tăng lãi suất điều hành thêm 1 điểm % tác động đáng kể lên tâm lý giới đầu tư chứng khoán. Thị trường theo đó giảm sâu ngay đầu phiên sáng với hơn 870 mã chìm trong sắc đỏ và giảm sàn.
Ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Tân Việt cho rằng nhà đầu tư có thể không phải lo lắng quá về việc thị trường giảm quá sâu khi dự đoán thị trường sẽ có xu hướng đi ngang nhiều hơn trong thời gian tới.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, NĐT cá nhân là bên mua ròng duy nhất khi mạnh tay xuống tiền nâng đỡ thị trường. Về giá trị cụ thể, khối này gom ròng 732,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 673,9 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với trạng thái biến động mạnh theo cả 2 chiều trên nền thanh khoản thấp cho thấy sự suy yếu của lực cầu hỗ trợ quanh vùng đáy cũ.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động xung quanh ngưỡng 1.200 điểm trước khi hồi phục sau loạt dữ liệu vĩ mô quý III.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VCG (Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam), DRC (Cao su Đà Nẵng), TAR (Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An).
Trong tuần VN-Index giao dịch ảm đạm, nhà đầu tư cá nhân là bên duy nhất xuống tiền nâng đỡ thị trường. Về giá trị cụ thể, họ mua ròng 1.067 tỷ đồng trên HOSE, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 852 tỷ đồng.
Thị trường khép lại năm Ất Tỵ với sắc xanh lan tỏa, VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất phiên 1.824,09 điểm, trong khi thanh khoản vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng sôi động của tháng 1.