Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: HAH (Vận tải và Xếp dỡ Hải An), TVC (Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt), SKG (Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang) và ITD (Công nghệ Tiên Phong)
Tại sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trong phiên thứ ba liên tiếp, tương ứng với giá trị 749 tỷ đồng hay 13,78 triệu đơn vị cổ phiếu. Tuy vậy, quy mô bán ròng đã giảm gần 300 tỷ đồng so với phiên trước, tập trung ở nhóm kim loại và dịch vụ tài chính.
Áp lực bán dâng cao trong phiên ATC khiến cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt về cuối phiên. Thanh khoản toàn ngành chỉ đạt 2.540 tỷ đồng, giảm gần 40% so với phiên giao dịch hôm qua.
Yuanta Việt Nam dự báo VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.440 – 1.512 điểm trong nửa đầu tháng 3 và tăng dần về đỉnh cũ 1.535 điểm về cuối tháng.
VN-Index xuất hiện lực bán mạnh sát khớp lệnh định kỳ ATC chủ yếu là do nhóm VN30 suy yếu về cuối phiên. Nhìn chung thị trường vẫn đang thể hiện nỗ lực hồi phục dù liên tục xuất hiện những pha rung lắc.
Bất chấp các nhịp rung lắc trong phiên, giao dịch từ NĐT cá nhân vẫn đóng vai trò trụ đỡ khi họ tiếp mục mua ròng 463 tỷ đồng, dù vậy quy mô giải ngân có phần hạ nhiệt so với con số gần 1.900 tỷ đồng phiên trước đó. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ gom ròng 285 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, nhịp giảm của VN30-Index cũng đang được kìm hãm quanh MA (200), vùng 1.490 điểm. Dự kiến VN30-Index sẽ có nhịp hồi phục nhẹ để kiểm tra lại cung cầu.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, xu hướng tăng giá hàng hóa cơ bản trên thế giới lúc này sẽ là động lực hỗ trợ đối với nhóm cổ phiếu được hưởng lợi, các phiên chốt lời như ở phiên hôm trước chỉ là rung lắc để loại bớt lượng hàng T+, qua đó giúp đà tăng bền vững hơn.
Mặc dù sắc xanh đã xuất hiện trở lại trên cổ phiếu ngân hàng, toàn ngành vẫn phân hoá khi chỉ có 8 mã tăng và tới 15 mã giảm giá. Đáng chú ý, EIB có mức tăng ngoạn mục 4,8% lên 34.750 đồng/cp.
Tại sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.069 tỷ đồng trong phiên thứ 3 liên tiếp, tương đương 22,4 triệu đơn vị cổ phiếu. Mặc dù vậy, điểm tích cực là quy mô lực xả đã giảm nhẹ so với phiên trước khi thị trường có phần ổn định lại.
Nhiều cổ phiếu hàng hóa cơ bản lại trở lại đường đua về cuối phiên sáng nay dù trước đó bị bán mạnh. Tại nhóm dầu khí, PVO tăng kịch trần trong khi sắc xanh cũng lan tỏa trên PVC, PVB, PVT, PVD, PVS, hay các bluechips như PLX, GAS.
Trong những phiên gần đây, cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV OIL (PVOIL LUBE) được giới đầu tư chú ý khi tăng gấp đôi sau 10 phiên giao dịch. Kết thúc phiên 8/3, bất chấp thị trường đỏ lửa, PVO vẫn ngược tăng trần.
Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Chứng Khoán DNSE giá dầu tăng mãi sẽ không có lợi cho nền kinh tế và các nhà điều hành nên chúng ta phải rất thận trọng trong cuộc chơi này. Nhà đầu tư luôn cần chuẩn bị tâm thế để quản trị rủi ro.
Trong phiên VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.490 điểm, giao dịch của NĐT cá nhân tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ khi họ là bên mua ròng duy nhất. Cụ thể, NĐT cá nhân mua ròng 1.904 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 1.898 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, vùng MA(200) vẫn còn tác dụng hỗ trợ cho chỉ số nên có thể VN30-Index sẽ có nhịp hồi phục nhẹ để kiểm tra lại cung cầu.
Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa và đánh mất 0,57% đà giảm của VN-Index. Trong đó, ''ông lớn'' VCB giảm 4%, phần lớn do áp lực chốt lời từ khối ngoại.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?