|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Liệu có quá sớm để giới đầu tư chờ đợi vào một nhịp sóng hồi mạnh mẽ?

20:00 | 09/10/2022
Chia sẻ
Bối cảnh thị trường chưa dứt đà điều chỉnh với thanh khoản bình quân duy trì ở mức thấp đã khiến cơ hội phục hồi tiếp tục bỏ ngỏ. Sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế dù các chỉ báo vẫn ở vùng rất hấp dẫn và một số thông tin bất lợi đã qua đi.

BTV Phương Nam và Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt trong chương trình “Khớp lệnh” của VTV Digital. (Ảnh chụp màn hình). 

Quan sát từ nhịp tăng của VN-Index trong tháng 6 và tháng 7 lên đến mốc 1.290 cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy chỉ số này đã giảm 17 - 18%. Nếu xét thuần tuý với mức định giá của thị trường hiện nay, đây là vùng hấp dẫn cho việc giải ngân dài hạn.

Diễn biến thị trường đang ghi nhận mức thanh khoản trong một vài phiên trở lại đây ở mức thấp, xét về mặt kỹ thuật khi chỉ số tiếp tục gãy mức 1.080 thì thị trường sẽ phải tìm những điểm cân bằng thấp hơn.

Chia sẻ trong chương trình "Khớp lệnh" của VTV Digital, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt nhận định rằng trong bối cảnh thị trường đã và đang trong xu hướng downtrend tương đối mạnh, nếu mức giảm vẫn đang tích luỹ thì nhiều khả năng thị trường sẽ có một nhịp hồi ngắn, quay lại test mốc 1.150.

Với những diễn biến như hiện tại, chuyên gia cho rằng thị trường vẫn chưa được khả quan và vẫn thiên về phòng thủ nhiều hơn đồng thời sẽ tìm những mốc thấp hơn để tìm kiếm điểm cân bằng.

Theo khuyến nghị của ông Hoàng, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát để nhìn xem liệu thị trường sẽ xuất hiện những nhịp hồi hay tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Trên thực tế việc xác định đáy trong ngắn hạn là bài toán khó nhưng trong dài hạn thì thị trường đã nhen nhóm một vài dấu hiệu tích cực về định giá P/E.

Chuyên gia lấy ví dụ như câu chuyện của cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát, đã có thời điểm cổ phiếu này rơi xuống mức 3x và nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đây đã là ngưỡng đáy của cổ phiếu này, thế nhưng ở thời điểm hiện tại cổ phiếu HPG ghi nhận mức giá 1x thấp k lục trong vòng 2 năm trở lại đây.

Đồng quan điểm với ông Hoàng, nhiều công ty chứng khoán cũng nhận định rằng có thể thị trường sẽ quay trở lại mốc 1.140 đến 1.150, tuy vậy đây vẫn chỉ là những dự đoán dựa trên những chỉ báo và dựa trên những ước tính, còn thực tế hiện tại thị trường chưa dứt đà điều chỉnh.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt. (Ảnh chụp màn hình). 

Gần đây, câu chuyện giao dịch T+2 một lần nữa lại được réo tên liên tục khi thị trường giảm quá đà, thời gian giao dịch ngắn khiến cho số lượng hàng về với khối lượng lớn trong khi trước đây giới đầu tư liên tục kiến nghị về việc rút ngắn thời gian giao dịch từ T+3 sang T+2 để dòng tiền nhập cuộc nhiều hơn sôi động hơn.

Nhìn nhận vấn đề này, ông Hoàng cho rằng rõ ràng trạng thái tâm lý của nhà đầu tư đang tương đối tiêu cực khi rất nhiều thông tin đang tác động vào thị trường trong bối cảnh VN-Index và nhiều cổ phiếu đang trong đà sụt giảm mạnh.

Nhắc đến câu chuyện thời gian giao dịch thì những phiên T+2 thường rơi vào buổi chiều, tăng cung trong khi thời gian xử lý ngắn hơn khiến cho những phiên buổi chiều trở nên khó đoán định hơn và nhà đầu tư buộc phải thích nghi với hoàn cảnh này.

Ở khía cạnh dòng tiền, chuyên gia cho rằng phải quan sát ở góc độ rộng hơn. Dòng tiền trên thị trường đang thu hẹp lại và bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Lãi suất liên ngân hàng cũng như lãi suất tiết kiệm trong xu hướng tăng khiến cho những kênh đầu tư rủi ro bị hút bớt tiền. Điều này có thể thấy qua một phép so sánh đơn giản, trong quá khứ lãi suất tiết kiệm chỉ đâu đó ở mức 5 - 6% ở thời điểm thị trường chứng khoán có thể tăng trần một phiên bằng với mức tiết kiệm cả năm khiến cho câu chuyện đầu tư cực kỳ hấp dẫn.

Còn ở thời điểm hiện tại, giới đầu tư đang phải chứng kiến một chiều hướng ngược lại khi rất khó để kiếm lời tại thị trường, thậm chí mất nhiều hơn được thì lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng lên đến 9% cùng với dự báo có thể tăng lên hai con số.

Với tình hình như hiện nay, rõ ràng dòng tiền đầu tư sẽ bị hút ngược ra thị trường để đưa vào các khoản lãi suất tiết kiệm càng làm cho thị trường chứng khoán ngày một khó khăn.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Thu Thảo

Chủ tịch VNG nói gì khi cổ đông nghi ngờ về sự minh bạch và giá trị của chương trình ESOP
Chủ tịch Lê Hồng Minh cho biết, mỗi năm lượng cổ phiếu mà VNG phát hành cho ESOP rất ít - từ 1,5% đến 2% và nếu công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận lớn hơn giá trị pha loãng (nếu có) thì vẫn ổn. Năm 2027, chương trình ESOP sẽ thay đổi, gắn chặt với các chỉ số tài chính.