Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại tiếp tục cản trở đà hồi phục của chỉ số khi khối ngoại bán ròng 433 tỷ đồng, hay 9,3 triệu đơn vị. Tâm điểm giao dịch duy trì tập trung ở hai nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính.
Tiếp đà hồi phục đầu phiên chiều, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc hơn nhờ tác động tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, BID, VPB, GAS và GVR.
Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm 2021. Tuy nhiên vẫn sẽ còn nhiều dư địa cho thị trường chứng khoán trong năm nay.
Trong những phiên gần đây, cổ phiếu HUT của CTCP Tasco (HUT), được giới đầu tư chú ý khi tăng hơn 70% trong vòng 1 tháng. Kết thúc phiên 14/3, bất chấp thị trường đỏ lửa, HUT vẫn ngược dòng tăng sát trần.
Trong khoảng thời gian gần đây, cổ phiếu nhóm năng lượng, nguyên liệu tăng giá mạnh theo giá cả nhiều loại hàng hóa trên thế giới. Sau dầu khí, thép, một nguyên liệu khác bất ngờ ngược dòng trở thành tâm điểm của thị trường.
Trong phiên VN-Index rơi khỏi mốc 1.450 điểm, NĐT cá nhân tiếp tục mua ròng nhằm nâng đỡ thị trường. Cụ thể, họ gom ròng 565 tỷ đồng, trong đó mua ròng 422 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với 2 phiên giảm mạnh vừa qua, VN-Index có khả năng kiểm tra lại mức đáy tháng 1 khi đã để mất các ngưỡng MA quan trọng như MA50 và MA100.
Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại nghiêng về chiều bán ròng khi nhóm này tiếp đà xả 728 tỷ đồng, tương đương 14,3 triệu đơn vị. Tâm điểm bán ròng tập trung ở hai nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính.
Dòng tiền phiên chiều đã rất nỗ lực để chỉ số không giảm quá sâu. Tuy nhiên, pha đạp trụ cuối phiên khiến dòng tiền chưa thể hấp thụ kịp và VN-Index đã bốc hơi hơn 20 điểm khi đóng cửa.
8 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào chỉ số MVIS Vietnam Index gồm CEO, PVD, HUT, BCG, HDG, ORS, DXG và VIX. Ngược lại, quỹ sẽ không loại bất kỳ cổ phiếu nào khỏi danh mục.
Trong phiên VN-Index mất mốc 1.470 điểm, NĐT cá nhân tiếp tục xuống tiền nâng đỡ thị trường với giá trị vào ròng là 1.239 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 1.147 tỷ đồng.
Trong tuần biến động của thị trường, giao dịch của tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tiếp tục nhuốm màu ảm đạm khi họ bán ròng 4/5 phiên với tổng giá trị rút ròng đạt 1.193 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1.199 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với việc để mất trụ khiến áp lực bán trên toàn thị trường lan rộng, VN-Index có khả năng sẽ kiểm tra lại mức đáy tháng 1 khi chỉ số VN30 đã để mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như MA50, MA100 và MA200.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, chỉ số có động thái phục hồi khi vừa chạm vùng hỗ trợ 1.465 – 1.470 điểm. Với động thái này, có khả năng VN30-Index sẽ có nhịp hồi phục để kiểm tra lại cung cầu gần vùng 1.490 điểm.
Thanh khoản của nhóm ngân hàng trong tuần qua sụt giảm mạnh 30% so với tuần trước đó, với tổng cộng gần 613 triệu cổ phiếu được trao tay giữa các nhà đầu tư. Cổ phiếu EIB tăng mạnh 12,4%, bất chấp sắc đỏ lan tỏa toàn ngành.
Trước diễn biến không mấy tích cực của thị trường chứng khoán, NĐT nước ngoài chốt lời tại hầu hết các nhóm ngành với tổng quy mô tới gần 5.000 tỷ đồng. Khối này đẩy mạnh xả nhiều bluechip trên sàn HOSE và nhóm cổ phiếu cảng biển, dầu khí.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?