Theo kế hoạch, năm 2024, trên cả nước Trung Quốc sẽ xây dựng mới 3.000 trụ sạc và 5.000 chỗ đỗ xe có trụ sạc tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.
Trong khi Mỹ và các đồng minh chỉ trích tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc và tăng thuế quan để đáp trả, một số nền kinh tế khác đang được hưởng lợi, đặc biệt là trên phương diện chống lạm phát.
Trái ngược với các nền kinh tế phương Tây, Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt với tình trạng giảm phát do nhu cầu trong nước suy yếu và thị trường bất động chìm sâu trong khủng hoảng.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ nước này đáp trả lại quyết định hạn chế xuất khẩu xe điện của nước này từ phía Liên minh châu Âu (EU) bằng cách tăng thuế đối với xe ô tô chạy xăng nhập khẩu từ châu Âu.
Theo tờ The Economist, dường như cơn sốt nhà đang quay trở lại khi chỉ số giá nhà thế giới trong tháng 4/2024 (không gồm Trung Quốc) tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Đông Nam Á và các thị trường mới nổi trong bối cảnh một số mặt hàng của nước này bị Mỹ và châu Âu tăng mạnh thuế quan.
Vào năm 2000, nhà sản xuất thiết bị mạng Cisco đã vượt qua Microsoft để trở thành công ty đại chúng giá trị nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, vốn hóa của công ty lao dốc hơn 90% trong vài năm tiếp theo khi bong bóng dot-com xì hơi.
Theo “mẹ đẻ” của một quy tắc kinh tế nổi tiếng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có nguy cơ khiến nền kinh tế suy yếu khi không cắt giảm lãi suất ngay bây giờ.
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của cổ phiếu Nvidia nói riêng và cổ phiếu bán dẫn, công nghệ nói chung. Nvidia cũng vừa trở thành công ty đại chúng có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua cả Microsoft và Apple.
Bằng nhiều thước đo truyền thống, có thể thấy kinh tế Mỹ rất mạnh. Tuy nhiên, những dữ liệu này không phản ánh được sự bất an về tài chính của hàng triệu hộ gia đình.
Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế vẫn chưa có quan điểm thống nhất về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.